Nguy cơ thiếu khí đốt ở châu Âu

07/08/2026 - 15:07

 - Theo dữ liệu của Gas Infrastructure Europe (GIE), các kho chứa khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) hiện mới được lấp đầy chưa đến 58% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và giá năng lượng tăng cao trong mùa Đông tới.

Hiện tại, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng gần gấp đôi kể từ khi căng thẳng tại Trung Đông bùng phát. Sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, EU đặt mục tiêu lấp đầy các kho chứa khí đốt lên 90% trước tháng 11 nhằm bảo đảm nguồn cung cho mùa Đông, sau đó phải điều chỉnh mục tiêu tối thiểu xuống 80% do gặp khó khăn khi nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng trên thị trường quốc tế bị thắt chặt.

Đặc biệt, EU vẫn đang phụ thuộc ngày càng lớn vào khí tự nhiên hóa lỏng sau khi cắt giảm mạnh nhập khẩu khí đốt từ Nga. Mặc dù châu Âu đã nhanh chóng phát triển hạ tầng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng giúp đa dạng hóa nguồn cung so với năm 2022, song điều này cũng khiến khu vực phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu và dễ chịu tác động từ biến động giá cũng như cạnh tranh nguồn cung với các nước châu Á.

Nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, thị trường năng lượng châu Âu sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn trong thời gian tới, khiến việc lấp đầy các kho chứa lên 80% để bảo đảm an ninh năng lượng trong mùa Đông năm nay sẽ gặp khó khăn.

Nếu mùa Đông tới khắc nghiệt hoặc kéo dài, châu Âu có thể phải áp dụng các biện pháp hạn chế tiêu thụ hoặc chấp nhận mức giá khí đốt cao hơn để tránh nguy cơ cạn kiệt nguồn dự trữ.

R.G