
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh chụp màn hình
Biện pháp này được công bố trong cuộc họp của các thành viên Nội các liên quan nhằm thảo luận phương pháp giảm thiểu tác động từ căng thẳng ở Trung Đông đối với nền kinh tế Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra sau khi Nhật Bản bắt đầu xả dầu từ các kho dự trữ của khu vực tư nhân vào đầu tuần trước.
Cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông và việc lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ đang gây tác động lan rộng tới chuỗi cung ứng năng lượng và hóa dầu trên toàn cầu, buộc nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, phải áp dụng các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
R.G