Nhật-Mỹ-Hàn hối thúc Triều Tiên tiếp tục đàm phán phi hạt nhân

15/01/2020 - 14:24

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết các bên đã nhất trí rằng chưa dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên khi chưa có tiến triển trong thương lượng.

(Từ trái sang) Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Nguồn: Kyodo)

Theo Kyodo, các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc ngày 14-4 đã hối thúc Triều Tiên không thực hiện hành động khiêu khích quân sự và tiếp tục cuộc đàm phán phi hạt nhân.

Phát biểu sau các cuộc thảo luận với những người đồng cấp Mike Pompeo của Mỹ và Kang Kyung Wha của Hàn Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết các bên đã nhất trí rằng chưa dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên khi chưa có tiến triển trong thương lượng.

Ông Motegi nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nhất trí về tầm quan trọng của việc Triều Tiên thực hiện các nỗ lực tích cực trong đàm phán với Mỹ chứ không phải là thông qua các hành động khiêu khích"./.

Theo Vietnam+