Nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân

18/02/2019 - 07:46

 - Đầu năm 2019 đến nay, ngành văn hóa - thể thao và du lịch từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, du lịch rộng khắp với các nội dung phong phú và đa dạng. Tạo khí thế vui tươi, phấn khởi đón xuân, phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của nhân dân trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ động- triển lãm, thông tin lưu động đã diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi và được sự quan tâm hưởng ứng, cổ vũ tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt là chương trình văn hóa - nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa đón giao thừa mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã thu hút khoảng 10.000 lượt người xem trực tiếp và hàng trăm ngàn khán giả xem qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, tạo không khí đón xuân mới vui tươi phấn khởi.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nhiều điểm tham quan mới đã hoàn thành đúng dịp Tết để tạo không gian văn hóa, giải trí cho người dân địa phương và khách du lịch. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các khu, điểm du lịch đã có sự chuẩn bị tốt về vệ sinh môi trường, trang trí, tạo cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định giá cả, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng và quan tâm chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cao cung cách phục vụ hướng đến sự hài lòng và tạo hình ảnh đẹp cho du lịch An Giang. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kết hợp công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và an toàn tài sản, tính mạng du khách.

Nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân

Nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú

Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019 tại các huyện: An Phú, Châu Thành, Tịnh Biên và Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), với trên 500 ấn phẩm, sách, báo, tạp chí, phục vụ 17.893 lượt bạn đọc đến xem. Bảo tàng tỉnh và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng mở cửa, thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách trong và ngoài nước. Bảo tàng tỉnh đón tiếp 11.420 lượt khách tham quan. Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức biểu diễn múa lân, võ thuật cổ truyền, biểu diễn dưỡng sinh, chương trình ca múa nhạc, triển lãm ảnh chuyên đề... đón tiếp 5.476 lượt khách trong và ngoài nước tham quan.

Các hoạt động thi đấu thể thao đã được tập trung tổ chức sôi nổi, thu hút trên 6.292 lượt vận động viên và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và cổ vũ, như: Giải bóng đá công nhân - viên chức lao động mừng Đảng - mừng Xuân; Giải võ cổ truyền học sinh tỉnh An Giang năm học 2018-2019; Giải quần vợt ngành, bóng đá mi-ni... Qua các giải đấu đã tạo sân chơi bổ ích cho nhân dân trong dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Hoạt động du lịch đạt nhiều kết quả vượt trội so mọi năm. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến An Giang dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 khoảng 714.122 lượt (tăng 15,18% so năm 2018). Doanh thu từ phí vào cổng, dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí đạt khoảng 26 tỷ đồng. Các khu, điểm du lịch đã tổ chức đa dạng các chương trình vui chơi giải trí, chương trình ẩm thực phong phú nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, thưởng ngoạn của du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân

Các điểm tham quan, du lịch thu hút khách

Đặc biệt, năm 2019 có nhiều điểm tham quan mới được khai trương đón khách, nổi bật là 2 dự án: tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng- Nguyễn Huệ và dự án cáp treo núi Sam. Tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ (TP. Long Xuyên) là tuyến phố đi bộ đầu tiên tại tỉnh An Giang được đưa vào hoạt động đúng dịp Tết Nguyên đán đã mang đến không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân, khách du lịch. Dự án cáp treo núi Sam (TP. Châu Đốc) đã hoàn thành một số hạng mục công trình và đưa vào hoạt động, đón khách du lịch đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Bên cạnh đó, từ ngày 25 đến 28-1, Trung tâm Xúc tiến Du lịch phối hợp Bảo tàng tỉnh tổ chức thành công sự kiện “Hội bánh ngày xuân- An Giang 2019” tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh với không gian bánh truyền thống 4 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm, các trò chơi dân gian, trải nghiệm gói bánh truyền thống, văn nghệ hàng đêm. Sự kiện đã thu hút khoảng 4.300 lượt khách tham quan.

Hoạt động kinh doanh lưu trú đạt kết quả tốt với lượng khách lưu trú tại các khách sạn ước đạt 6.200 lượt khách (tương đương so cùng kỳ), trong đó gần 1.500 lượt khách quốc tế. Năm 2019, nhiều doanh nghiệp đã nâng cấp cơ sở lưu trú, mở rộng quy mô kinh doanh phục vụ khách du lịch. Một số khách sạn tổ chức chương trình dạ tiệc mừng năm mới dành cho khách lưu trú, tổ chức các chương trình ẩm thực phong phú với những món ăn đặc sản hấp dẫn.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích