
Bị cáo Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Từ năm 2009 - 2015, Tuấn liên tiếp 3 lần bị tòa án tuyên phạt về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt vào khoảng tháng 8/2018, Tuấn trở về địa phương sinh sống, có 2 con với bạn gái. Tưởng chừng sau nhiều lần vấp ngã, Tuấn sẽ thay đổi, nhưng bản tính lười lao động cùng lối sống buông thả đã khiến đối tượng tiếp tục lao vào con đường phạm tội.
Lần này, Tuấn không gây án tại địa phương mà di chuyển sang các tỉnh lân cận, với thủ đoạn tinh vi hơn. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22/1/2024, nhân viên một cửa hàng điện thoại di động trên phường Mỹ Phước (nay là phường Long Xuyên) phát hiện cửa hàng bị xáo trộn, bóng đèn trần rơi xuống nền nhà. Kiểm tra sơ bộ cho thấy kẻ gian đã đột nhập từ mái nhà, lấy trộm 66 điện thoại iPhone các loại cùng một số tài sản khác.
Qua trích xuất camera an ninh và thu thập thông tin từ người dân xung quanh, cơ quan chức năng xác định: Chỉ trong 20 phút (từ 2 giờ 24 đến 2 giờ 44 phút cùng ngày), một đối tượng đeo găng tay và khẩu trang, nhanh chóng cắt mái tole, khoét trần la phông, đu dây đột nhập xuống tầng trệt cửa hàng, phá két sắt rồi lấy đi tài sản.
Sau khi gây án, Tuấn nhanh chóng tiêu thụ 33 điện thoại và một thiết bị khác; số điện thoại còn lại được mang về cất giấu tại nơi ở. Sau đó, Tuấn tiếp tục di chuyển sang tỉnh khác để trộm cắp thì bị lực lượng công an bắt giữ. Quá trình điều tra xác định, từ ngày 19 đến 22/1/2024, Tuấn sử dụng căn cước công dân mang tên Nguyễn Hữu Phúc để thuê phòng tại một khách sạn ở phường Long Xuyên. Lợi dụng thời điểm cửa hàng và tầng khách sạn vắng người, Tuấn cạy khóa ban công, trèo qua mái nhà cửa hàng để thực hiện hành vi trộm cắp. Ngày 24/1/2024, cơ quan chức năng phối hợp khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, thu giữ 33 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng, tài liệu liên quan.
Mặc dù chứng cứ rõ ràng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Tuấn liên tục chối tội, phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đưa ra nhiều lời khai không có căn cứ. Bị cáo cho rằng, số điện thoại thu giữ là của người khác “gửi nhờ”, nhưng không chứng minh được lai lịch, nhân thân người này. Thái độ ngoan cố, thiếu thành khẩn của bị cáo khiến hội đồng xét xử đánh giá bị cáo không ăn năn hối cải.
Theo nhận định của cơ quan tiến hành tố tụng, hành vi phạm tội của Nguyễn Quốc Tuấn gây thiệt hại lớn về tài sản cho bị hại, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Thủ đoạn đột nhập ban đêm, lợi dụng địa hình phức tạp, sử dụng công cụ cắt mái tole, phá trần nhà và tiếp cận két sắt cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán chi tiết và quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn nhưng gây tâm lý hoang mang cho người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn 14 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đây là mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời mang tính răn đe, phòng ngừa chung đối với loại tội phạm xâm phạm tài sản đang diễn biến phức tạp hiện nay.
NGUYỄN HƯNG