Đoàn kết hành động, đưa An Giang phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

23/01/2026 - 16:39

 - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khép lại, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước với tư duy, tầm nhìn và những quyết sách mang tính đột phá, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ngay sau Đại hội, phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhằm làm rõ những điểm nhấn quan trọng của Đại hội cũng như đóng góp của Đoàn đại biểu An Giang.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang họp phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa và “điểm nhấn” lớn nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với nhiệm kỳ trước mắt, mà còn đối với tiến trình phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu đặt ra những yêu cầu mới, rất cao đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản trị phát triển quốc gia. Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc dẫn dắt đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Điểm nhấn lớn nhất của Đại hội, theo tôi, chính là sự thống nhất rất cao về tư duy và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đại hội không chỉ tổng kết sâu sắc chặng đường phát triển đã qua, mà quan trọng hơn là xác lập tầm nhìn dài hạn, định hướng rõ con đường đi của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những quyết sách được thông qua thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn nhằm đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời chủ động, linh hoạt thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thời đại.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một điểm nhấn nổi bật khác là Đại hội đã nhấn mạnh rất rõ yêu cầu đổi mới tư duy phát triển gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Đại hội nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, trong đó nhấn mạnh “tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu”. Từ đó, Đại hội đặt ra yêu cầu rất cụ thể là mọi chủ trương, nghị quyết phải được thiết kế theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Đây là sự chuyển biến rất quan trọng từ tư duy “đề ra đường lối” sang gắn kết với tư duy “hành động và kết quả”, bảo đảm nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn phát triển đất nước.

Đại hội cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong việc xác định và nhấn mạnh các động lực phát triển mới. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được khẳng định là động lực then chốt, mang tính đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thể hiện tư duy đổi mới rất mạnh mẽ, nhất quán; khẳng định vai trò của mọi thành phần kinh tế trong phát triển đất nước.

Cùng với đó, Đại hội đặt vấn đề bảo vệ môi trường ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện rõ quan điểm phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn, bảo đảm lợi ích lâu dài của quốc gia và các thế hệ mai sau.

Một điểm nhấn rất quan trọng nữa về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đại hội tiếp tục khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt của then chốt, là điều kiện quyết định để thực hiện thành công mọi mục tiêu phát triển. Yêu cầu xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, kỷ luật; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được đặt ra rất rõ ràng, cụ thể.

Có thể khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là Đại hội của niềm tin, của khát vọng phát triển và của quyết tâm hành động; mở ra không gian phát triển mới, tạo xung lực mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, đồng lòng, đưa đất nước tiến lên, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh trình bày tham luận chủ đề "Phát triển đặc khu Phú Quốc thành trung tâm kinh tế, du lịch - dịch vụ tổng hợp tầm quốc gia, quốc tế”.

Phóng viên: Đại hội lần này nêu phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Theo đồng chí, tinh thần ấy được thể hiện nổi bật nhất ở nội dung nào?

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” được thể hiện xuyên suốt từ khâu chuẩn bị văn kiện, thảo luận, quyết nghị đến định hướng tổ chức thực hiện.

“Đoàn kết” được xác định là điều kiện tiên quyết để tạo đồng thuận xã hội; “Dân chủ” là nền tảng để tập hợp trí tuệ, chắt lọc các ý kiến xác đáng; “Kỷ cương” là yêu cầu bắt buộc để thống nhất hành động, nói đi đôi với làm. Còn “đột phá - phát triển” vừa là mục tiêu, vừa là mệnh lệnh hành động của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tôi đặc biệt ấn tượng với cách tiếp cận rất rõ ràng, chặt chẽ giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững; giữa đổi mới, sáng tạo với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; giữa mở rộng không gian phát triển với tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tất cả đều hướng tới phát triển trong khuôn khổ pháp quyền, đạo đức và văn minh.

Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Hồ Ngọc Trường phát biểu tại phiên thảo luận tổ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những “điểm nhấn đóng góp” của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang tại Đại hội lần này?

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang tham dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm rất cao, ý thức sâu sắc rằng mỗi ý kiến đóng góp không chỉ đại diện cho địa phương mà phải đặt trong lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Ngay từ khâu chuẩn bị, các đại biểu của Đoàn đã nghiên cứu rất kỹ nội dung các văn kiện, bám sát thực tiễn của đất nước, của vùng và của địa phương để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng, thực chất.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong đóng góp của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang là nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết sau Đại hội. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương, Đoàn tập trung phân tích, làm rõ bài học cho thấy: Nếu tổ chức thực hiện không quyết liệt, không rõ trách nhiệm, không gắn với kiểm tra, giám sát thì dù chủ trương đúng cũng khó mang lại kết quả như mong muốn. Vì vậy, các ý kiến đều thống nhất hướng tới yêu cầu rất cụ thể là phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cuối cùng.

Bên cạnh đó, Đoàn An Giang cũng đặc biệt quan tâm, đóng góp sâu về các động lực phát triển mới, nhất là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời nhấn mạnh vai trò của hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản trị để các động lực này thực sự phát huy hiệu quả.

Các ý kiến của Đoàn cũng làm rõ yêu cầu phát huy khu vực kinh tế tư nhân không chỉ ở chủ trương, mà phải cụ thể hóa bằng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định; bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh theo pháp luật; xác định rõ vai trò kiến tạo, đồng hành, phục vụ của chính quyền các cấp.

Ngoài ra, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang nhấn mạnh tư duy phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an sinh xã hội; khẳng định không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn, nhất là đối với các địa phương chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu.

Có thể khẳng định, đóng góp của Đoàn An Giang không nằm ở số lượng ý kiến, mà ở tinh thần trách nhiệm, tính thực chất và định hướng hành động rõ ràng, nhằm góp phần đưa nghị quyết của Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang vào hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phóng viên: Sau Đại hội, An Giang sẽ bắt tay vào công việc như thế nào để cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV?

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Ngay sau Đại hội, An Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là nhanh chóng đưa tinh thần, nội dung cốt lõi của Đại hội XIV vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, tránh chậm trễ.

Trước hết, tỉnh sẽ tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết một cách nghiêm túc, sâu sắc, gắn chặt với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Học nghị quyết không chỉ để nắm nội dung, mà quan trọng hơn là để chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng ngành, từng địa phương.

Trên cơ sở đó, An Giang sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của Đại hội thành chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ trọng tâm cho từng giai đoạn, từng năm; bám sát quan điểm chỉ đạo lớn của Trung ương, không dàn trải, không hình thức; lượng hóa mục tiêu bằng chỉ tiêu cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian hoàn thành và trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

Tỉnh cũng tập trung rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn” đang cản trở phát triển, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực tổ chức thực hiện. An Giang sẽ chủ động đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp và Nhân dân, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức.

Cùng với đó, tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các động lực phát triển mới, đặc biệt là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng dịch vụ công; thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, tham gia mạnh mẽ vào chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Một nhiệm vụ xuyên suốt khác là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chú trọng công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững niềm tin của Nhân dân.

Phóng viên: Đồng chí muốn gửi thông điệp gì đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân An Giang sau Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Sau Đại hội, điều tôi mong muốn gửi gắm tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân An Giang trước hết là niềm tin và sự đồng lòng. Đại hội XIV đã mở ra chặng đường phát triển mới với khát vọng lớn và yêu cầu hành động rất cụ thể. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, không một cá nhân hay một cấp, một ngành nào có thể đứng ngoài.

Tôi mong mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và ý thức phục vụ Nhân dân; không chỉ làm đúng chức trách, mà còn dám nghĩ, dám đổi mới, dám hành động vì lợi ích chung, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân.

Đối với Nhân dân An Giang, tôi mong bà con tiếp tục tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong lao động, sản xuất, học tập và xây dựng quê hương. Sức mạnh của An Giang cũng như của đất nước ta suy cho cùng bắt nguồn từ Nhân dân.

Thông điệp tôi muốn nhấn mạnh là: Đại hội đã xác định con đường, nhưng thành công hay không phụ thuộc vào hành động của mỗi chúng ta. Nếu toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đoàn kết một lòng, cùng nhìn về một hướng, cùng hành động quyết liệt, sáng tạo và trách nhiệm, như phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang đã xác định: “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”, thì An Giang hoàn toàn có thể biến những định hướng lớn của Đại hội thành những kết quả cụ thể, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

TÂY HỒ thực hiện