Quân đội Nga tiếp nhận hơn 1.100 vũ khí hiện đại trong quý 3

19/10/2019 - 08:27

Các lực lượng vũ trang Nga đã tiếp nhận hơn 1.100 vũ khí hiện đại trong quý 3 năm nay, gồm 16 máy bay chiến đấu, 35 máy bay trực thăng, hơn 200 xe chiến đấu thiết giáp, 21 trạm radar...

Tàu ngầm hạt nhân Omsk. (Nguồn: Goodfon)

Theo Tân Hoa xã, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đã tiếp nhận hơn 1.100 vũ khí hiện đại trong quý 3 năm nay.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, số vũ khí đó bao gồm 16 máy bay chiến đấu, 35 máy bay trực thăng, hơn 200 xe chiến đấu thiết giáp, 21 trạm radar thuộc các biến thể khác nhau, một tàu tên lửa nhỏ, một tàu chống phá và một tàu thủy văn nhỏ.

Ngoài ra, trong cùng giai đoạn, tàu ngầm hạt nhân Omsk được sửa chữa và tàu tên lửa nhỏ Smerch được hiện đại hóa.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay các lực lượng vũ trang Nga cũng tiếp nhận nhiều thiết bị kỹ thuật, tự động và liên lạc, đạn dược và vũ khí được chuyên chở bằng máy bay.

Tuyên bố cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết từ giờ đến cuối năm còn rất ít thời gian, vì vậy cần nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ trong chỉ thị quốc phòng năm 2019.

Theo Vietnam+