Theo kết quả bỏ phiếu, dự luật được thông qua với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống, khép lại quá trình tranh luận và lập pháp kéo dài nhiều năm, nhiều lần bị gián đoạn.
Theo đạo luật mới, những người mắc bệnh nặng, không còn khả năng chữa khỏi và phải chịu những đau đớn kéo dài có thể được tiếp cận thuốc trợ tử nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Với việc thông qua đạo luật, Pháp trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử, cùng với Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Canada và Uruguay.
Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo Pháp cho rằng đạo luật đánh dấu "một sự đứt gãy nghiêm trọng trong lịch sử đất nước". Trong khi đó, lãnh đạo đảng Những người Cộng hòa (LR) Bruno Retailleau tuyên bố sẽ đề nghị Hội đồng Hiến pháp xem xét văn bản, đồng thời để ngỏ khả năng tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề này nếu đắc cử tổng thống.
R.G