Theo hãng thông tấn PAP, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định cuộc chiến tại Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng quyết định.
Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) tại Baku (Azerbaijan) chưa thể tìm ra tiếng nói chung đối với vấn đề lớn là tài chính khí hậu trong những giờ đàm phán cuối cùng. Bất đồng khó có thể thỏa hiệp giữa các nước là yếu tố cản trở nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn sự nóng lên của Trái đất.
Các hình ảnh cho thấy những đám khói bốc lên từ khu vực này sau khi quân đội Israel kêu gọi sơ tán 3 địa điểm, đồng thời cảnh báo trên phương tiện truyền thông xã hội về các cuộc tấn công sắp xảy ra.
Ngày 22/11, cảnh sát Anh cho biết đã tiến hành một vụ nổ có kiểm soát sau khi phát hiện gói hàng khả nghi bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại London.
Ngày 21/11, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang đã có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 79 Philemon Yang để trao đổi về các tiến trình quan trọng và ưu tiên sắp tới của ĐHĐ.
Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Maroc ngày 21/11 thông báo 1 máy bay huấn luyện DA 42 của Không quân Hoàng gia Maroc đã bị rơi vào sáng cùng ngày, khiến 2 sĩ quan thiệt mạng.
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Iraq Al Sudani thảo luận về hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, logistics; chú trọng việc thực hiện các dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng.
Trong những ngày qua, tình trạng bạo lực gia tăng tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 150 người, nâng tổng số người thiệt mạng lên hơn 4.500 người từ đầu năm tới nay.
Ngày 20/11, Liên hợp quốc (LHQ) thông báo hơn 50 chính phủ đã ký tuyên bố của LHQ nhằm phát triển du lịch thân thiện với môi trường trên toàn cầu.
Ngày 20/11, giới chức Indonesia cho biết núi lửa Lewotobi Laki-laki tiếp tục hoạt động mạnh khiến 3 ngôi làng trong khu vực Đông Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara có nguy cơ cao phải hứng chịu lũ dung nham lạnh từ các con sông bắt nguồn từ đỉnh núi trên. Các ngôi làng này nằm trong bán kính 7 km tính từ miệng núi lửa.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 19/11 đã phê duyệt vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ của công ty dược phẩm KM Biologics (Nhật Bản) để sử dụng khẩn cấp. Đây là vaccine thứ hai nhận được sự chấp thuận này.
Ngày 20/11, quân đội Pakistan cho biết ít nhất 12 binh sĩ đã thiệt mạng do vụ tấn công liều chết nhằm vào đồn kiểm soát quân sự tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này.
Ngày 19/11 đánh dấu ngày thứ 1.000 kể từ khi cuộc xung đột toàn diện giữa Nga – Ukraine bùng phát. Đây là một giai đoạn vô cùng thử thách với mọi người dân Ukraine, buộc họ phải suy nghĩ lại về các giá trị, vượt qua nỗi sợ hãi và đoàn kết để chiến đấu.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/11, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết trong 10 tháng đầu năm nay đã có hơn 427.000 người phải di dời bên trong Somalia.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ban đầu nhằm vào Ukraine nhưng nhanh chóng mở rộng thành xung đột với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thông báo của Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm trung ương (CPCB) Ấn Độ cho biết, ô nhiễm không khí ở Vùng thủ đô quốc gia (NCR) đã được ghi nhận ở mức đỉnh điểm nguy hiểm trong ngày 18/11, khi thành phố New Delhi ghi nhận Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình là 494. Đây là mức AQI cao thứ hai kể từ khi chỉ số này ra đời vào năm 2015.
Tham gia giám sát hoạt động tại đập Magat, ông Carlo Ablan cho biết ban quản lý đã mở 3 cửa xả vào sáng cùng ngày do nước sông Cagayan và các nhánh sông dâng cao.
Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan (Nga) vào tháng 10 vừa qua, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và chín quốc gia khác đã được công nhận là đối tác của khối này.
Người phát ngôn Dmitry Peskov nhắc lại lập trường của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga để ngỏ tiến trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ, song Nga sẽ không làm điều này một mình.
Ngày 18/11, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã công bố cải tổ chính phủ, nhưng vẫn giữ lại Thủ tướng Nadir Larbaoui.