- Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.Giới lãnh đạo Israel được cho là đang xem xét khả năng tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng trước.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 14 người, trong đó có phụ nữ và trẻ sơ sinh, đã thiệt mạng trong một vụ phục kích vũ trang nhằm vào một xe chở khách đang trên đường trở về từ phiên chợ hàng tuần tại khu vực Bokkos, bang Plateau, miền Trung Nigeria.
Lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày 25/7 ra tuyên bố chung yêu cầu chấm dứt ngay “thảm họa nhân đạo” tại Dải Gaza, trong bối cảnh vùng lãnh thổ Palestine bị chiến tranh tàn phá này đang lún sâu vào khủng hoảng.
Một tuần sau vòng đàm phán trực tiếp mới nhất giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Điện Kremlin cảnh báo khả năng đạt được thỏa thuận hòa giải trong ngắn hạn là rất khó khăn do tồn tại bất đồng sâu sắc giữa hai bên.
Tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chiếc An-24 gặp nạn tại khu vực Amur được cho là đã thiệt mạng, theo báo cáo sơ bộ từ lực lượng cứu hộ khẩn cấp, hãng thông tấn TASS đưa tin.
Vụ nổ xảy ra bên trong một kho đạn dược ở làng al-Foua (phía Bắc Idlib), gần các trại tị nạn dành cho các gia đình phải di dời khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 140 người bị thương.
Tổng thống Pháp Macron kêu gọi cộng đồng quốc tế chung sức “xây dựng Nhà nước Palestine, đảm bảo sự tồn tại của nó và đưa nó vào hoạt động” để “đóng góp cho an ninh của tất cả mọi người ở Trung Đông."
Từ UAV cải tiến đến tên lửa đồng loạt, Nga đang áp dụng chiến thuật mới để áp đảo phòng không Ukraine. Các chuyên gia cảnh báo: hệ thống phòng không Ukraine đang bị kéo căng tới giới hạn.
Hãng tin TASS của Nga chiều 24/7 đưa tin một máy bay chở khách An-24 chở 46 người đã bị mất liên lạc trên không phận tỉnh Amur thuộc vùng Viễn Đông của Nga.
Các bác sĩ và nhân viên y tế tại Gaza cho biết nạn đói hoành hành và tình trạng thiếu lương thực đang khiến họ kiệt quệ, không còn đủ sức để chăm sóc y tế khẩn cấp cho bệnh nhân trong bệnh viện vốn đang chật kín người bị thương và suy dinh dưỡng.
Ngày 23/7, báo The National của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dẫn các nguồn tin cho biết Phong trào Hồi giáo Hamas đã gửi phản hồi sơ bộ và một phần tới các nhà trung gian về đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza cũng như trao đổi con tin với Israel.
Trước thời hạn ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các mức thuế quan đối ứng sẽ không dưới 15%. Phát biểu này cho thấy mức sàn thuế quan đối ứng của Mỹ đang được nâng lên.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23/7 cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại với Washington, song cũng đã chuẩn bị phương án áp thuế lại đối với lượng hàng hóa Mỹ trị giá 93 tỷ euro (109 tỷ USD). Danh sách áp thuế dự kiến sẽ sớm được EC đề xuất với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản vừa được ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, với cam kết giảm thuế ô tô và mở rộng nhập khẩu gạo. Tuy nhiên, sau những con số đầu tư khổng lồ và các cam kết thương mại, câu hỏi được đặt ra là bên nào sẽ thực sự hưởng lợi từ thỏa thuận này.
Phái đoàn Nga đang đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vòng đàm phán thứ 3 với Ukraine, dự kiến diễn ra tối cùng ngày theo giờ địa phương.
Các cuộc biểu tình đã lan rộng trên khắp Ukraine sau khi Quốc hội nước này thông qua một đạo luật làm suy giảm tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/7, cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết, 20 người đã tử vong vì đói trong vòng 48 giờ qua, một con số được mô tả là "chưa từng có tiền lệ".
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã đạt được “thỏa thuận lớn nhất từ trước tới nay” với Nhật Bản, bao gồm mức thuế đối ứng 15% áp dụng lên hàng xuất khẩu của Nhật sang Mỹ.
Cơ trưởng của một chuyến bay nội địa ở Mỹ chở 80 người cho biết ông buộc phải thực hiện một cú rẽ gấp khi một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 tiếp cận quá nhanh.
Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 22/7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã mở rộng đáng kể danh sách đại diện các tổ chức châu Âu, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia châu Âu có liên quan đến chính sách chống Moskva của EU, những người bị cấm nhập cảnh vào Nga. Bộ này cho biết thêm đây là hành động đáp trả các gói trừng phạt thứ 17 và 18 của EU nhằm vào Nga.