- Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo động đã có hơn 8.500 vụ tấn công nhằm vào cơ sở y tế và nhân viên y tế tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ năm 2018, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và đẩy hệ thống y tế nhiều nơi vào tình trạng nguy cấp.
Một sĩ quan tình báo Pháp được phát hiện đã tử vong trong bãi đậu xe tại nơi làm việc ở Levallois-Perret, một vùng ngoại ô của Paris. Giới chức Pháp cho rằng đây là một vụ tự sát.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump sẽ thua trong cuộc bầu cử nếu không có sự ủng hộ của ông và đã gợi ý về việc thành lập một đảng chính trị mới để đại diện cho đa số người dân Mỹ.
Israel đã thực hiện loạt cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, đánh dấu lần thứ tư nước này tấn công khu vực đô thị của Liban kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah vào tháng 11/2024.
Các số liệu thương mại vừa được công bố tại Mỹ, Canada và các động thái từ châu Âu cho thấy những tác động nhất định từ chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 4/6, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, Stephane Dujarric cho biết tình hình nhân đạo tại Sudan đang xấu đi nghiêm trọng do làn sóng người dân di dời và sự lây lan của dịch tả.
Ukraine đã lên kế hoạch sản xuất vũ khí cho quân đội nước này tại các quốc gia phương Tây.
Theo báo La Tribune của Pháp, Báo cáo về sự giàu có toàn cầu (World Wealth Report) được Viện Nghiên cứu Capgemini công bố ngày 4/6 cho thấy số lượng triệu phú trên thế giới đã tăng mạnh trong năm 2024. Trong đó, Mỹ ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ nhất, trong khi châu Âu và Trung Đông dậm chân tại chỗ.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 4/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã không thông qua được một dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Gaza vì Mỹ, một ủy viên thường trực, bỏ phiếu phủ quyết.
Tình trạng chia rẽ sâu sắc trong xã hội và chính trường cùng các thách thức đối ngoại đặc biệt là vấn đề quan hệ liên Triều sẽ là những trở ngại lớn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược của Israel, ông Ron Dermer và Thủ tướng Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani đã có cuộc điện đàm để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza vào cuối tuần qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm từ sáng 4/6 sau khi Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) xác nhận chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn diễn ra trước đó một ngày.
Ngày 3/6, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof đã tuyên bố giải tán chính phủ, sau khi ông Geert Wilders, nhà sáng lập kiêm lãnh đạo đảng Tự do (PVV) theo đường lối cực hữu, đã quyết định rời khỏi liên minh cầm quyền gồm 4 đảng, vì bất đồng liên quan đến vấn đề di dân.
Quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch không kích trong đêm 3/6 nhằm vào các vị trí quân sự tại tỉnh Quneitra và Daraa ở miền Nam Syria.
Một ngày sau khi Kiev và Moskva tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Istanbul, một phái đoàn của Ukraine đã đến Washington để thảo luận về hỗ trợ quân sự và các biện pháp trừng phạt Nga.
Nhiệm kỳ tổng thống mới của Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào thời điểm Chủ tịch NEC công bố kết quả trong phiên họp toàn thể, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 5-7h theo giờ Việt Nam, ngày 4/6.
Đối tượng bị tình nghi thực hiện vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào một sự kiện ủng hộ Israel tại thành phố Boulder, bang Colorado, đã bị truy tố với cáo buộc phạm tội thù hận liên bang. Nhà chức trách cho biết đối tượng này đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.
Tình hình an ninh tại Mali tiếp tục diễn biến phức tạp sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở quân sự ở miền Trung và miền Bắc nước này, khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng, trong đó có cả lực lượng nước ngoài hỗ trợ Chính phủ Mali.
Một trong những kết quả đáng chú ý là việc Nga và Ukraine nhất trí thành lập các ủy ban y tế thường trực nhằm tổ chức trao đổi binh sỹ bị thương nặng mà không cần chờ các quyết định chính trị.
Con tàu Madleen chở theo 12 nhà hoạt động quốc tế đã rời cảng Catania, Sicily (Italy) khởi hành đến Gaza, mang theo các nhu yếu phẩm viện trợ nhân đạo và thông điệp kêu gọi chấm dứt khủng hoảng.