- Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây cho biết, nước này sẽ lần đầu tiên luật hóa nguyên tắc không phát triển, sản xuất, sở hữu hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân trong Dự luật đặc biệt về mua sắm, vận hành và quản lý an toàn tàu ngầm hạt nhân. Đây là lần đầu tiên nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân được quy định rõ trong luật, thay vì chỉ nêu trong kế hoạch chính sách như trước đây.Ủy ban Chuyên gia về Nhân quyền của Ethiopia cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng về hàng loạt hành vi vi phạm ở nước này của tất cả các bên, kể từ khi giao tranh nổ ra ở khu vực phía Bắc Tigray.
Tính đến ngày 19/9, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, nước này có gần 24.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Cơ quan bảo vệ dân sự nước này ngày 19/9 đã đưa ra cảnh báo sóng thần tại khu vực bờ biển gần tâm chấn của trận động đất độ lớn 7,7 vừa xảy ra vào hồi 13:05pm (theo giờ địa phương) tại Coalcoman, bang Michoacan.
Trong nửa đầu năm 2022, tổng số trẻ sơ sinh của Nhật Bản, bao gồm trẻ được sinh ra ở Nhật Bản và con mới sinh của những người Nhật Bản ở nước ngoài, đã giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên ít hơn 400.000 trẻ kể từ năm 2000. Mức sinh thấp kỷ lục trong bối cảnh Nhật Bản chịu ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19.
Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản ngày 18/9 cho biết, lần đầu tiên, số người trên 75 tuổi ở Nhật Bản chiếm tới 15% dân số.
Các nhà kinh tế nhận định một số quốc gia châu Á mới nổi có thể tránh được cơn bão lạm phát mà hầu hết các nền kinh tế phương Tây bị ảnh hưởng.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin 2 người đã thiệt mạng và 1 người mất tích trong ngày 19/9 sau khi cơn bão mạnh Nanmadol đổ bộ khu vực Kyushu, miền Tây Nam nước này gây mưa lớn và gió mạnh.
Theo đề xuất, một quỹ bồi thường có thể được huy động bằng cách áp thuế carbon toàn cầu, áp thuế đối với hoạt động hàng không cũng như nhiên liệu gây ô nhiễm nghiêm trọng và thải ra nhiều khí carbon..
Ngày 18/9, hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Chisinau của Moldova phản đối tình trạng lạm phát và giá năng lượng tăng cao.
Theo hãng tin Sputnik, một nguồn tin cho biết một căn cứ quân sự lớn của Mỹ đặt gần mỏ dầu Al-Omar ở Đông Bắc Syria đã bị tấn công bằng tên lửa vào tối 18/9 theo giờ địa phương.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với chương trình "60 Minutes" của đài CBS, Tổng thống Biden cho biết ông có "ý định" sẽ tranh cử tái nhiệm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Sau hai năm dịch bệnh, các nhà lãnh đạo thế giới tuần này sẽ tập trung tại liên hiệp quốc trong phiên họp cấp cao của Đại hội đồng khóa 77.
Ngày 18/9, giới chức Bolivia cho biết lực lượng chức năng nước này đang nỗ lực ngăn chặn cháy rừng gia tăng ở khu vực biên giới với Argentina, vốn đã tàn phá gần 1 triệu ha rừng ở miền Đông nước này từ đầu năm đến nay.
Ít nhất 19 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi hai xe buýt va chạm với một xe tải dọc theo đường Yangoji-Gwagwalada ở ngoại ô Abuja (Nigeria).
Sau một tuần làm việc khẩn trương và bận rộn, tối 18/9, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54 (AEM-54) và các hội nghị liên quan đã khép lại với cuộc họp báo thông báo kết quả hội nghị tại khách sạn Sokha Siem Reap (tỉnh Siem Reap), Vương quốc Campuchia - nước Chủ tịch luân phiên ASEAN 2022. Cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia, Chủ tịch AEM-54 Pan Sorasak và Phó Tổng thư ký ASEAN Satvinder Singh đồng chủ trì.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đã thành truyền thống từ 40 năm nay, cứ vào kỳ nghỉ cuối tuần thứ 3 của tháng 9, người dân Pháp lại nô nức kéo nhau đến các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, đền, đài, cung điện, bảo tàng, đặc biệt là những địa điểm tham quan chỉ mở cửa đón tiếp công chúng vào dịp này.
Đại dịch Covid-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine và hạn hán nghiêm trọng đang khiến thế giới phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp toàn cầu ở mức độ chưa từng có.
Theo số liệu cập nhật ngày 18/9, gần 100 người đã thiệt mạng vì giao tranh giữa Tajikistan và Kyrgyzstan giữa tuần qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/9 đã điện đàm với cả Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Nurgozhoevich Japarov và Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon để tìm giải pháp.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 17/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ xảy ra thảm họa thứ hai ở Pakistan, đó là làn sóng bệnh tật và tử vong sau thảm họa lũ lụt.
Ngày 17/9, Cơ quan Khí tượng quốc gia Nhật Bản đã yêu cầu người dân một số khu vực ở vùng Kyushu (Tây Nam) sơ tán khẩn cấp và sẵn sàng phát cảnh báo bão đặc biệt nguy hiểm tại đây khi một siêu bão “chưa từng thấy” sắp đổ bộ.