- Trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto ngày 28/7 đã khiến hoạt động sản xuất tại nhiều nhà máy bán dẫn và cơ sở công nghiệp ở khu vực Tây Nam Nhật Bản bị gián đoạn. Động thái làm gia tăng lo ngại về những tác động kinh tế trên diện rộng nếu tình trạng này kéo dài.Từ ngày 27/7, lượng khí bơm qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 giảm một nửa, xuống còn 20% so với mức tối đa, tương đương 33 triệu m3 mỗi ngày, từ mức 67 triệu m3 hiện tại.
Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chung, có đến 46% lãnh thổ của EU đang ở mức cảnh báo, tức là đất thiếu hụt độ ẩm ở mức đáng kể, và khoảng 11% lãnh thổ khác cũng đã nâng lên mức báo động.
Tính đến sáng 27/7, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 576.774.060 ca nhiễm và 6.406.614 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 786.956 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Á đứng đầu với 358.215 trường hợp.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Khởi nghĩa quốc gia (26/7/1953-26/7/2022), Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhấn mạnh Cuba tiếp tục là một lựa chọn khác với trật tự bất công đang thống trị thế giới.
Hiện chưa có ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nào được phát hiện ở Bangkok, nhưng các nhà chức trách đang giám sát chặt chẽ các cộng đồng có nguy cơ như Soi Nana, nơi tập trung các công dân người Nigeria.
Báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện nhi của Mỹ cho thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trên 14 triệu trẻ em tại nước này đã mắc COVID-19.
Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ sinh học và dược phẩm Cuba (BioCubaFarma) Eduardo Martínez ngày 25/7 cho biết các nhà khoa học nước này đang phát triển một kháng nguyên chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 và sẵn sàng cho ra mắt thêm một vaccine ngừa COVID-19 nữa.
Ngày 25/7, giới chức y tế Nhật Bản cho biết nước này đã ghi nhận ca mắc bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi ngày 25/7, Quốc hội Somalia đã đồng ý cho Thủ tướng Hamza Abdi Barre thêm thời gian để thành lập chính phủ, một tháng sau khi ông được bổ nhiệm tại quốc gia Sừng châu Phi này.
Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ ngày 23/7, các quốc gia đã tăng cường các biện pháp để đối phó với căn bệnh đang lây lan nhanh chóng này.
Bộ trưởng của Sri Lanka cho biết nước này sẽ hạn chế nhập khẩu nhiên liệu trong 12 tháng tới do tình trạng thiếu hụt ngoại hối nghiêm trọng.
Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết họ không biết động cơ đằng sau vụ xả súng và không có bất kỳ mối quan hệ nào giữa nghi phạm đã chết và các nạn nhân.
Ngày 25/7, chính quyền địa phương Maroc cho biết 8 người di cư đã thiệt mạng sau khi thuyền chở họ bị lật ngoài khơi bờ biển thuộc miền Nam Maroc khi họ cố gắng tiếp cận quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Giới phân tích cảnh báo đợt nắng nóng gay gắt vừa qua đã suýt gây ra tình trạng cắt điện trên diện rộng do các nhà điều hành lưới điện chật vật cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu.
Giới chức địa phương ngày 24/7 xác nhận đã có 16 người thiệt mạng trong vụ lật thuyền chở người di cư Haiti ngoài khơi quần đảo Bahamas, trong bối cảnh gia tăng làn sóng di cư bằng đường biển tới Mỹ.
Tính đến sáng 25/7, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 575.006.532 ca nhiễm và 6.402.897 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 573.433 ca nhiễm mới, trong đó, Nhật Bản đứng đầu với 192.109 trường hợp.
Hãng thông tấn chính thức SANA của cho biết vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm có đám đông tập trung nhân dịp khánh thành nhà thờ Ayia Sofia ở thành phố Al-Suqaylabiyah thuộc vùng Hama.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, mức cảnh báo cao nhất của WHO. Ông nhận định mối đe dọa của bệnh đậu mùa khỉ hiện ở mức độ vừa phải trên toàn cầu, ngoại trừ ở châu Âu là mức cao.
Hàng nghìn héc-ta rừng bị thiêu rụi tại bang California (Mỹ) trong một đám cháy rừng bùng phát từ ngày 22/7, trong khi hàng triệu người Mỹ phải hứng chịu cái nóng như thiêu đốt và nhiệt độ lên mức kỷ lục dự kiến sẽ còn tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 23/7, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo cho biết sau khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng Thái Lan đêm 22/7 cho biết một trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ bỏ trốn từ Thái Lan sang Campuchia, Bộ Y tế Campuchia đã phối hợp với chính quyền các tỉnh trên toàn quốc truy tìm và đã phát hiện tạm giữ một công dân Nigeria tại thủ đô Phnom Penh.