- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 đã ban hành quy định sửa đổi tạm thời về quy trình xử lý hồ sơ xin tị nạn. Theo đó, hàng trăm nghìn trường hợp có thể được chuyển trực tiếp sang thủ tục trục xuất tại tòa án di trú, thay vì được phỏng vấn bởi nhân viên của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ.Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info sáng ngày 20/7, thế giới ghi nhận thêm 758.385 ca nhiễm, 1.327 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 569.308.189 ca, trong đó 6.390.957 ca tử vong và 540.440.066 ca đã được chữa khỏi.
Dư luận hy vọng người chiến thắng trong cuộc đua này sẽ có thể đưa quốc đảo này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập năm 1948.
Trong bối cảnh ông Mario Draghi tỏ rõ ý định từ bỏ chiếc ghế Thủ tướng, dư luận Italia cũng như châu Âu bày tỏ lo lắng trước nguy cơ tan rã của chính phủ đoàn kết dân tộc, đẩy đất nước hình chiếc ủng vào một cuộc khủng hoảng chính trị.
Quốc tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo dự kiến được tổ chức tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm thủ đô Tokyo vào cuối tháng 9.
Quốc hội Hungary vừa thông qua nghị quyết về những điều nước này mong muốn EU thay đổi, trong đó có xây dựng quân đội và quyền lực lớn hơn cho các quốc gia thành viên.
Ngày 19/7, Ủy ban 1922 - cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo Đảng Bảo thủ của Anh, đã công bố kết quả vòng bỏ phiếu thứ 4 với ba ứng cử viên cuối cùng được xướng tên. Theo đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak tiếp tục dẫn đầu.
Vương quốc Anh lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C khi đợt nóng nắng cực đoan đang càn quét khắp đất nước, gây nguy cơ cháy rừng cao.
Hai nguồn thạo tin ngày 19/7 cho biết dòng khí đốt Nga cung cấp qua tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ được nối lại đúng lịch trình vào ngày 21/7.
Lực lượng cứu hộ Indonesia đã giải cứu được 64 người, trong khi 13 người vẫn đang mất tích khi một con tàu bị sóng lớn đánh chìm ở vùng biển ngoài khơi tỉnh North Maluku do thời tiết xấu.
Sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và thông báo từ chức, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã trở thành quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp Sri Lanka.
Trong bối cảnh dòng phụ của biến thể Omicron đang làm gia tăng số ca mắc COVID-19 ở châu Âu, các quốc gia cần phải đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine và tái áp đặt các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang để tránh phải triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn khi mùa Thu và Đông đang đến gần.
Gần 50% diện tích lãnh thổ của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Anh có nguy cơ hạn hán trong tháng 7 này. Đây là kết quả nghiên cứu được Trung tâm nghiên cứu chung (JRS) thuộc Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 18/7.
Ngày 18/7, máy bay chở khách của hãng Jubba Airways đã bị lật ngửa sau khi hạ cánh khẩn xuống sân bay ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Tuy nhiên, 36 người trên máy bay đều thoát nạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị một “chiến lược đặc biệt” nhằm ứng phó với các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng trong năm 2023.
Quyền Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe hôm 18-7 ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép ông có thêm quyền lực trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối khủng hoảng kinh tế vẫn diễn ra.
Vụ lật tàu xảy ra trên sông Indus nối hai làng Machka và Kharor thuộc huyện Sadiqabad, tỉnh Punjab của Pakistan khiến ít nhất 18 người đã thiệt mạng, hàng chục người vẫn mất tích.
Tại vòng bỏ phiếu thứ 3 trong cuộc đua tìm người thay thế ông Boris Johnson vào vị trí lãnh đạo Đảng bảo thủ và Thủ tướng Anh trong ngày 18-7, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tiếp tục dẫn đầu với 115 phiếu, trong khi Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Tom Tugendhat đã bị loại khỏi cuộc đua.
Nhiệt độ trên khắp nước Pháp được dự báo là trên 30 độ C trong ngày 18/7 nhưng ở nửa phía Tây của đất nước nhiệt độ có thể lên tới từ 38-40 độ C, thậm chí khu vực rừng Landes có thể lên tới 42 độ C.
EU sẽ thúc giục các nước thành viên giảm quy mô nhu cầu về khí đốt để chuẩn bị cho việc cắt giảm nguồn cung từ Nga.
Quyền Tổng thống Sri Lanka ban Ranil Wickremesinghe bố tình trạng khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng bất ổn xã hội cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á này.