- Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 3/8 cho biết, hai trận động đất liên tiếp tàn phá Venezuela hồi tháng 6 vừa qua đã khiến 6.125 người thiệt mạng, ngoài ra có gần 17.000 người bị thương trong vụ động đất kinh hoàng này.Dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) có thể trở thành ưu tiên hàng đầu của châu Âu, nếu quá trình vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine dừng lại.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 14/3 cho rằng chính phủ Ukraine sẽ tiếp tục hoạt động, hệ thống ngân hàng vẫn ổn định và việc trả nợ công của nước này sẽ vẫn khả thi trong ngắn hạn, tuy nhiên, cuộc xung đột với Nga có thể khiến Ukraine rơi vào suy thoái trầm trọng.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 14-3 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 458.873.587 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.067.589 ca tử vong. 392.152.693 người đã bình phục; hiện còn 65.441 người đang phải điều trị tích cực.
Một vụ nổ nghi do khí gas bị rò rỉ tại một nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng bên bờ biển ở thành phố Playa del Carmen đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 19 người bị thương.
Theo tờ NationThailand, Bộ Y tế Công cộng nước này sẽ đưa ra một đề xuất về việc chuyển COVID-19 từ trạng thái đại dịch sang bệnh đặc hữu tại cuộc họp của Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 (CCSA) vào thứ Sáu tới (ngày 18 tháng 3).
Cách đây 2 năm, nước Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì virus SARS-CoV-2 lây lan trên khoảng 1.000 người dân trên cả nước. Ngay từ năm 2020, trang CNN đã đăng tải bài viết kêu gọi người dân cảnh giác, không thể coi virus này là điều đơn giản sẽ sớm biến mất mà đó sẽ là loại virus làm thay đổi cuộc sống của mỗi người.
Ngày 14-3, cố vấn của Tổng thống Ukraine đồng thời là thành viên đoàn đàm phán của Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết vòng đàm phán thứ 4 theo hình thức trực tuyến giữa Ukraine và Nga đang diễn ra dù có khó khăn.
Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Jyotiraditya Scindia ngày 13-3 cho biết nước này sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế thường kỳ từ ngày 27-3 tới trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 ở nước này đã cải thiện.
Một nguồn tin xác nhận khoảng 30 các phần tử vũ trang không rõ danh tính đi xe máy đã xả súng bừa bãi vào dân thường và ép các thợ mỏ rời khỏi khu vực khai thác vàng ở Baliata.
Một trận động đất có độ lớn 6,8 đã xảy ra gần Kepulauan Batu, tâm chấn ở độ sâu khoảng 40km; trong khi trận động đất khác mạnh 6,4 đã làm rung chuyển đảo Luzon.
Cuối ngày 13-3 theo giờ địa phương, ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết cuộc đàm phán trực tuyến giữa các phái đoàn của Kiev và Moskva sẽ diễn ra trong ngày 14-3.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h00 ngày 13-3 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 457.405.715 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.064.256 ca tử vong.
Các chính sách mạo hiểm mà ông Yoon Seok-yeol đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống Hàn Quốc sẽ gặp nhiều thách thức khi thực hiện.
Ngày 13-3, Thái Lan tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Voi quốc gia. Một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách là đại tiệc trái cây dành cho gần 60 "thực khách" voi tại một vườn thực vật.
Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, từ ngày 14-3 nước này sẽ bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4 ngừa COVID-19 cho người từ 80 tuổi trở lên đã được tiêm mũi tăng cường.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 12-3 đã ký sắc lệnh phối hợp hỗ trợ tiếp nhận người sơ tán từ Ukraine và các vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine chạy sang nước này.
Khép lại hội nghị hai ngày tại Cung điện Versailles (Pháp), nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được đồng thuận nhưng ít tính cụ thể về cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như lời giải cho bài toán tăng cường tự chủ chiến lược.
Tổng thống Ukraine cho rằng Jerusalem là "địa điểm xây dựng" để tổ chức các cuộc đàm phán Nga-Ukraine, trong khi Moskva không phản đối ý tưởng này.
Loạt tên lửa tầm xa được cho là nhắm bắn vào lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thủ phủ khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq sáng 13-3, theo giờ địa phương.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12-3 thông báo tiến trình đàm phán giải quyết khủng hoảng giữa Nga và Ukraine, trước đó được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Belarus, đã tiếp diễn theo hình thức trực tuyến.