Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiều 27/12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok đã chính thức đảm nhiệm vai trò quyền Tổng thống Hàn Quốc sau khi Quốc hội do đảng Dân chủ (DP) đối lập chiếm đa số đơn phương thông qua nghị quyết luận tội quyền Tổng thống Han Duck Soo. Ông Han tuyên bố chấp hành nghị quyết của Quốc hội và chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp.
Ngày 26/12, Liên hợp quốc đã lên tiếng báo động trước sự leo thang nghiêm trọng trong xung đột giữa Israel và lực lượng Houthi tại Yemen, sau khi không kích của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trọng yếu, bao gồm sân bay quốc tế Sana’a và các cảng Biển Đỏ.
Ngày 27/12, lực lượng cứu hỏa Australia đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng đang lan rộng ở Công viên quốc gia Grampians ở bang Victoria. Thống kê cho thấy diện tích đất bị cháy rừng thiêu rụi hiện đã bằng đảo quốc Singapore.
Bất ổn chính trị dường như đang trở thành dấu ấn của Liên minh châu Âu (EU), khi các quốc gia chủ chốt của khối này đang phải vật lộn với những rối ren nội bộ.
Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có cùng quan điểm với Nga và đều nhất trí rằng định dạng Astana có thể đóng vai trò hữu ích trong giai đoạn hiện tại tại Syria.
Phiên tòa luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ bắt đầu tranh luận chính thức sớm nhất vào giữa tháng 1/2025.
Lực lượng chức năng Kazakhstan đã tìm thấy hộp đen thứ hai tại hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines sáng 25/12.
Nhà chức trách ở vùng Krasnodar, miền nam nước Nga, hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn khu vực do dầu vẫn tràn vào bờ biển 10 ngày sau khi hai tàu chở dầu gặp sự cố.
Trong khi các cuộc biểu tình bạo lực, đập phá và cướp bóc lan rộng khắp thủ đô Maputo của Mozambique, hơn 1.500 phạm nhân đã trốn khỏi nhà tù ở đây.
Ngày 25/12, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã ký sắc lệnh tuyên bố ngày 26/12 là ngày quốc tang ở Azerbaijan liên quan đến vụ rơi máy bay chở khách của nước này ở Kazakhtan khiến nhiều người thiệt mạng.
Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan đang có chiều hướng gia tăng khi chính quyền Taliban ngày 25/12 thông báo quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Paktika, miền Đông Afghanistan trước đó một ngày, khiến 46 người thiệt mạng, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả.
Ngày 25/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng phản đối quyết định chuyển 1 tỷ USD từ tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa cho Ukraine.
Ngày 24/12, Bộ trưởng Nội vụ Mozambique Pascoal Ronda cho biết ít nhất 21 người thiệt mạng do tình trạng bạo lực bùng phát sau khi Hội đồng Hiến pháp Mozambique xác nhận chiến thắng của ông Daniel Chapo, ứng cử viên Tổng thống của đảng Frelimo - trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10 vừa qua.
Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết nước này đã trở thành một xã hội “siêu già”, khái niệm do Liên hợp quốc định nghĩa, khi tỷ lệ công dân từ 65 tuổi trở lên chiếm 20% dân số.
Năm Thánh 2025 đã chính thức khởi động tại thủ đô Rome của Italy, trong bối cảnh các biện pháp an ninh được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn cho hàng triệu khách hành hương và du khách dự kiến sẽ tham gia sự kiện mang ý nghĩa tôn giáo và văn hóa đặc biệt này.
Trong năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với một số thách thức lớn, như xung đột địa chính trị tiếp diễn, lạm phát và lãi suất vẫn ở mức cao, thiên tai và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Để đối phó với thách thức, nhiều quốc gia đã chủ động thực hiện điều chỉnh chính sách, nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi và bảo vệ nền kinh tế trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trên toàn cầu.
Ngày 24/12, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết trên 25.000 người Syria đã trở về nhà từ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi diễn ra sự thay đổi quyền lực ở Damascus.
Ngày 24/12, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo sẽ hỗ trợ 12 triệu USD để ứng phó khẩn cấp và phục hồi tại Vanuatu, sau trận động đất có độ lớn 7,3 xảy ra cách đây một tuần.
Một cơn bão mạnh quét qua Italy ngày 23/12 đã gây ra nhiều thiệt hại, cướp đi sinh mạng của ít nhất một người và khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Ngày 23/12 (giờ địa phương), Cơ quan Phòng vệ Dân sự Quốc gia Brazil cho biết ít nhất 16 người đã mất tích, cùng 1 người đã thiệt mạng, trong vụ sập cầu Juscelino Kubitschek ở miền Bắc nước này.