Quy trình báo động đỏ nội viện cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch

01/03/2023 - 06:27

 - Quy trình báo động đỏ nội viện của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã kịp thời cứu sống 1 bệnh nhân có tiền sử động kinh bị tai nạn giao thông, kiếng cắt vào cổ phải, tổn thương nhiều mạch máu vùng cổ, đã rơi vào tình trạng hôn mê, sốc mất máu nặng, nguy cơ tử vong rất cao nếu không kịp thời cứu chữa.

Từ ngày 5/12/2016, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang ban hành quy trình báo động đỏ nội viện nhằm xây dựng quy trình phối hợp cấp cứu các trường hợp chấn thương nguy kịch cần phối hợp nhiều chuyên khoa. Khẩn trương vừa hồi sức, vừa can thiệp phẫu thuật cấp cứu ngay người bệnh.

Sẵn sàng kích hoạt báo động đỏ nội viện từ xa, khi bệnh viện nhận được thông tin về tình trạng người bệnh nguy kịch cần được can thiệp điều trị khẩn cấp từ bác sĩ đi hội chẩn tại bệnh viện tuyến trước, hoặc đi sơ cấp cứu, hoặc nhận tin từ các bệnh viện tuyến trước thông báo có người bệnh trong tình trạng nguy kịch đang được chuyển viện khẩn cấp.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân

Từ khi quy trình này được hình thành, bệnh viện đã cứu được nhiều trường hợp chấn thương nguy kịch đến tính mạng. Mới đây, 8 giờ 55 phút, ngày 20/2, anh N.C.T. (23 tuổi, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trong tình trạng sốc mất máu, vết rách phức tạp do bị kính cắt vùng cổ phải rộng trên 15cm. Người bệnh lơ mơ và hôn mê ngay sau đó, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Bệnh nhân có tiền sử động kinh từ nhỏ, đang chạy xe thì lên cơn động kinh và bị té vào tủ kiếng ven đường.

Bệnh nhân được ê-kíp trực Khoa Cấp cứu đặt nội khí quản, bóp bóng, lập đường truyền tĩnh mạch. Đồng thời, tiến hành kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Ngay sau đó, các bác sĩ chuyên khoa Khối Ngoại, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Khoa Ngoại thần kinh lồng ngực, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức và các khoa nhanh chóng hội chẩn, chuyển lên phòng mổ phẫu thuật cấp cứu.

Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được xác định bị đứt bán phần thùy phải tuyến giáp, tuyến dưới hàm bên phải; đứt tĩnh mạch cảnh ngoài phải, đứt động mạch giáp trên phải, động mạch thanh quản trên phải, động mạch ngang cổ phải và đứt một phần cơ bám da cổ bên phải; còn 4 mảnh kiếng kích thước từ 1 x 2cm đến 3 x 4cm.

Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật khâu cột mạch máu, loại bỏ dị vật, làm sạch vết thương, khâu phục hồi thùy phải tuyến giáp, tuyến dưới hàm phải. Qua trường hợp này thấy rằng, gia đình có người thân bị bệnh động kinh cần cảnh giác. Bệnh nhân có tiền sử và đang bị động kinh khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ lên cơn co giật bất cứ lúc nào, có thể nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Quy trình báo động đỏ nội viện đã đem lại hiệu quả đáng kể trong các trường hợp cấp cứu bệnh nhân đa thương nặng nguy kịch đến tính mạng. Quy trình này cần được phát huy và mở rộng.        

 

 BS.CKII NGUYỄN KIM QUANG

(Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang)