Can thiệp thành công ca bệnh bé trai nuốt móc chìa khóa

17/09/2025 - 12:28

 - Ngày 17/9, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc - An Giang cho biết, đã nội soi can thiệp, gắp thành công móc chìa khóa trong lòng thực quản ở bệnh nhi 5 tuổi.

Theo đó, khoảng 13 giờ, ngày 14/9, bé trai Trần Chí K, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây nuốt móc chìa khóa bằng kim loại vào miệng. Qua hỏi bệnh và xem hình ảnh dị vật do người thân chụp bằng điện thoại, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, chụp X-quang, xác định vị trí dị vật trong đường tiêu hóa có nguy cơ tổn thương niêm mạc thực quản.

Hình chụp X-quang dị vật trong thực quản bệnh nhi.

Đây là trường hợp dị vật đường tiêu hóa khó và nguy hiểm, do bé còn nhỏ, dị vật to. Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành hội chẩn phương án nội soi gắp dị vật có gây mê, gắp móc khóa ra trong thời gian 1 phút. Ngày 16/7, bệnh nhi được xuất viện, sức khỏe ổn định.

Dị vật được nội soi gắp ra.

Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng khuyến cáo, dị vật đường tiêu hóa là tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, nhất là trẻ em nhỏ. Đơn vị đã gắp nhiều dị vật như xương cá, viên thuốc còn vỏ, pin đồng hồ, nam châm…

Trong trường hợp này, nếu không được chẩn đoán sớm, xử lý kịp thời, dị vật có thể trôi xuống ruột, dễ dẫn tới các biến chứng như chảy máu hay thủng đường tiêu hóa, không thể gắp qua nội soi được. Trường hợp dị vật nằm lâu trong đường tiêu hóa có thể gây xuất huyết hoặc thủng đường tiêu hóa.

Do đó, phụ huynh lưu ý, không để trẻ chơi một mình với các dị vật nhỏ, nhọn, dễ nuốt; cất giữ đồ dùng nguy hiểm như móc khóa, pin, đinh, hạt cườm, bóng đèn led, nam châm… ngoài tầm tay trẻ. Khi phát hiện trẻ nuốt dị vật, không được cho nuốt cơm hay thức ăn vào thêm, tránh dị vật trôi xuống ruột; không được móc họng, tránh làm trầy xước đường tiêu hóa hoặc dị vật dễ rơi vào phổi; đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp y tế.

GIA KHÁNH