
Đoàn y bác sĩ Trung tâm Y tế Rạch Giá khám sức khỏe tổng quát cho trẻ em trên địa bàn phường Rạch Giá. Ảnh: MI NI
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg, ngày 2/10/2021 về việc phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình phấn đấu hơn 22 triệu trẻ em, học sinh (tương đương 25% dân số Việt Nam) được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay từ trong trường học, giảm bớt gánh nặng bệnh tật cho gia đình và toàn xã hội, cải thiện tầm vóc, chất lượng giống nòi.
Để thực hiện hiệu quả chương trình sức khỏe học đường, mỗi năm, Trung tâm Y tế Rạch Giá xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho trẻ em, học sinh tại các điểm trường trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm học 2025 - 2026, đơn vị tổ chức đoàn y bác sĩ đến khám sức khỏe cho khoảng 20.000 trẻ em, học sinh tại 32 điểm trường trên địa bàn phường Rạch Giá, Phi Thông, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông.
Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Đức Hòa - Trưởng Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế Rạch Giá cho biết: “Trẻ được khám nội tổng quát, nội thần kinh, tai mũi họng, răng hàm mặt, khám mắt, cơ xương khớp và một số chuyên khoa khác. Qua khám sức khỏe, các em thường mắc bệnh viêm họng, viêm amidan, viêm tai giữa, tật khúc xạ… Tùy vào từng bệnh, bác sĩ tư vấn, hướng dẫn các em khám chuyên khoa, kịp thời điều trị bệnh”.
Thông thường, trẻ mầm non, mẫu giáo khám sức khỏe 2 lần/năm học; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông khám sức khỏe 1 lần/năm học. Vừa qua, đoàn y bác sĩ Trung tâm Y tế Rạch Giá tổ chức khám sức khỏe cho 70 trẻ em tại điểm giữ trẻ Ngôi Nhà Đầy Nắng, phường Rạch Giá. Bà Phạm Thị Ngọc Quyền - quản lý điểm giữ trẻ cho biết: “Mỗi năm học, chúng tôi phối hợp Trung tâm Y tế Rạch Giá tổ chức khám sức khỏe cho trẻ em, nhận được sự đồng tình của phụ huynh. Trẻ được khám tổng quát tại trường, không tốn nhiều thời gian đến cơ sở y tế, giúp phụ huynh biết được tình hình sức khỏe của con hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường để đưa con đi khám chuyên sâu hơn”.
Trẻ em, học sinh là đối tượng dễ mắc bệnh vì sức đề kháng yếu. Trong môi trường tập thể, khi trẻ mắc bệnh truyền nhiễm dễ lây lan và bùng phát thành dịch. Do đó, Trung tâm Y tế Rạch Giá xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tại các điểm trường. Trung tâm chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp trạm y tế trực tiếp đến các trường mẫu giáo, mầm non tuyên truyền kiến thức phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm, trẻ em rửa tay đúng cách...
Anh Dương Thuận Tân - Trưởng Trạm Y tế An Hòa cho biết, trạm phụ trách công tác y tế của 2 trường tiểu học, 3 trường mẫu giáo và 15 điểm giữ trẻ. Đầu năm học, trạm cấp phát tờ rơi, chloramin B; tuyên truyền đến giáo viên biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi ăn, ở, phòng học sạch sẽ. Đồng thời, hướng dẫn giáo viên theo dõi, khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh truyền nhiễm, cần thông báo kịp thời với nhân viên y tế trường, phụ huynh để phối hợp chăm sóc hoặc cách ly trẻ tại nhà, hạn chế lây lan cho trẻ khác.
MI NI