Sau hơn 200 năm, nhà thờ Đức Bà Paris không tổ chức Giáng sinh

23/12/2019 - 08:24

Lần đầu tiên sau hơn 200 năm, nhà thờ Đức Bà Paris sẽ không tổ chức các dịch vụ đón mừng Giáng sinh.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1803, nhà thờ Đức Bà Paris không tổ chức các dịch vụ Giáng sinh do bởi nhà thờ vẫn đang trong quá trình tái thiết sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra hồi tháng 4, khiến công trình kiến trúc  850 tuổi bị hủy hoại nặng nề, người phát ngôn của nhà thờ, ông Andre Finot nói với CNN hôm 22-12.

Nhà thờ Đức Bà Paris đang trong quá trình tái thiết. Ảnh: CNN

Thánh lễ canh thức vẫn sẽ được cử hành vào đêm Giáng sinh bởi cha chánh xứ Patrick Chauvet, nhưng địa điểm sẽ được dời đến nhà thờ Saint-Germain l'Auxerrois gần đó, theo hãng tin Agence France-Presse.

Được biết, nhà thờ Đức Bà vẫn luôn cử hành thánh lễ Giáng sinh trong suốt 200 năm lịch sử đầy biến động, bao gồm thời điểm bị Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến II.

Vào tháng 6, các công tố viên Pháp cho biết có thể một tàn thuốc lá hoặc một sự cố điện đã gây nên vụ hỏa hoạn thảm khốc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên kế hoạch tái thiết nhà thờ trong năm năm.

Theo PLO