Saudi Arabia kêu gọi các nước đóng góp thêm để ứng phó dịch COVID-19

24/04/2020 - 14:17

Ban thư ký G20 nhấn mạnh các nước, tổ chức nhân đạo và lĩnh vực tư nhân đã quyên góp được 1,9 tỷ USD, hướng tới mục tiêu đề ra là 8 tỷ USD, song vẫn cần nhiều hơn.

Phát triển vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23-4, Saudi Arabia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), đã kêu gọi thêm các khoản quyên góp tức thì cho quỹ ứng phó khẩn cấp đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra và cho hoạt động phát triển các loại vắcxin cần thiết.

Trong một tuyên bố, Ban thư ký G20 nhấn mạnh các nước, tổ chức nhân đạo và lĩnh vực tư nhân đã quyên góp được 1,9 tỷ USD, hướng tới mục tiêu đề ra là 8 tỷ USD, song vẫn cần nhiều hơn.

Người đứng đầu phái đoàn của Saudi Arabia tham dự Hội nghị quan chức cấp cao G20 (Sherpa), ông Fahad Almubarak nói: "Những thách thức toàn cầu đòi hỏi các giải pháp toàn cầu và đây là thời điểm để chúng ta hỗ trợ cuộc đua phát triển vắcxin và những biện pháp điều trị khác chống COVID-19".

Theo Vietnam+