Số ca mắc COVID-19 tại Đức vượt mốc 1 triệu người

27/11/2020 - 15:43

Ngày 27-11, Viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch cho hay số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Đức đã vượt 1 triệu người, sau khi ghi nhận 22.806 ca mắc mới. Cụ thể, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Đức đến nay là 1.006.394 người. Số ca tử vong trong ngày cũng tăng 426 ca lên 15.586 trường hợp.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Munich, Đức, ngày 13-11-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Cơ quan y tế công của Thụy Điển dự báo làn sóng COVID-19 thứ hai tại nước này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 12 tới. Trong cuộc họp báo, Tổng giám đốc Cơ quan y tế Công Johan Carlson cho biết dự đoán này dựa trên mô hình toán học sử dụng dữ liệu về số ca COVID-19 ghi nhận từ ngày 24-8 đến 6-11. Theo ông, cho dù đồ thị COVID-19 tại Thụy Điển có thể bắt đầu đi xuống trong 2 tuần, tính từ ngày 26-11, thì vẫn còn chặng đường dài phía trước và người dân cần chấp hành nghiêm túc các quy định phòng dịch.

Cùng ngày, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho hay áp lực dịch COVID-19 đang giảm dần tại nước này so với các quốc gia châu Âu khác. Theo đó, tỷ lệ lây nhiễm ở Pháp hiện là 0,65, tương đương mức mà nước này đã ghi nhận giữa tháng 5 vừa qua sau 3 tháng thực hiện các biện pháp siết chặt để phòng dịch. Thống kê cho thấy ngày 26-11 Pháp ghi nhận 13.563 ca mắc mới, giảm hơn 2.700 ca so với ngày trước đó. Số trường hợp nhập viện cũng giảm 662 xuống 29.310 ca, đồng thời số bệnh nhân phải điều trị tích cực cũng có chiều hướng giảm. 

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 28-11, các biện pháp nới lỏng có hiệu lực. Cụ thể, các cửa hàng không thiết yếu tại Pháp được phép mở cửa trở lại nhưng phải tuân thủ quy định 1 khách hàng trên mỗi 8m2, đảm bảo không gian thông thoáng và khách di chuyển 1 chiều để mua hàng. Các hoạt động tôn giáo trong nhà cũng được phép diễn ra với số người tham dự không quá 300 người. Người dân được phép ra khỏi nhà trong vòng bán kính 20 km trong 3 giờ thay vì 1 giờ như trước đây và phải có giấy phép ra ngoài.

Nếu tình hình dịch bệnh cải thiện và số ca mắc mới trong ngày xuống dưới mốc 5.000 ca, Chính phủ Pháp có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 15-12, song vẫn duy trì giới nghiêm từ 21h hôm trước đến 7h sáng hôm sau, trừ các ngày 24 và 31-12. Tuy nhiên, nhà hàng, quán bar, cà phê và trung tâm thể thao vẫn phải đóng cửa đến ngày 20-1-2021 nhằm tránh nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ 3.

Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã bày tỏ xin lỗi trong việc xử lý cuộc khủng hoảng hàng triệu con chồn bị tiêu hủy do lo ngại bùng phát dịch COVID-19. Phát biểu trên truyền hình, bà  Frederiksen thừa nhận "đã có sai lầm" trong sự việc này.

Đầu tháng 11 này, Chính phủ Đan Mạch - quốc gia xuất khẩu lông chồn lớn nhất thế giới - đã ra lệnh tiêu hủy hơn 15 triệu chồn nuôi nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Sự việc bắt nguồn từ thông tin một biến thể của virus SARS-CoV-2 trên chồn xuất hiện ở người và nghi là lây từ các trang trại nuôi chồn lấy lông tại nước này. Tuy nhiên các nhà lập pháp đối lập sau đó cho rằng lệnh đột xuất của chính phủ về việc tiêu hủy và cấm nuôi chồn không có cơ sở pháp lý. Bộ trưởng Nông nghiệp Đan Mạch Mogens Jensen sau đó đã lên tiếng xin lỗi và từ chức tuần trước.

Trong khi đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cấm chính quyền bang New York áp đặt biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 tại những nơi thờ tự.

Trước đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ban hành quy định mới, theo đó chỉ cho phép tốt đa 10 người tập trung tại nơi thờ tự ở những khu vực bị xếp loại "đỏ". Tuy nhiên, Giáo phận Công giáo La mã Brooklyn và 2 giáo đường Do thái đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ khiếu nại quy định này. 

Phán quyết trên trái ngược các phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Mỹ đối với những khiếu nại tương tự, trong đó tán thành các biện pháp hạn chế đối với nhà thờ tại các bang California và Nevada.

Cho tới nay, Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch COVID-19 trên thế giới, với số ca mắc và tử vong lần lượt là 13.248.676 ca và 269.555 ca.

Theo THANH HƯƠNG (TTXVN)