Số ca tử vong do COVID-19 toàn thế giới vượt 1,8 triệu

31/12/2020 - 07:58

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 30-12 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 82.478.791 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.800.155 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục hiện nay là 58.505.098 người.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế ở Tarzana, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh với 19.979.169 ca nhiễm và 346.603 ca tử vong do COVID-19. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ và Brazil.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Y tế Séc thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 16.239 ca mắc COVID-19. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay tại quốc gia Trung Âu này. Hiện tổng số ca nhiễm tại nước này là 701.622 người, trong đó có 11.429 trường hợp tử vong.

Tại Đức, giới chức y tế thông báo số ca tử vong do COVID-19 tại nước này trong một ngày đã lần đầu tiên vượt 1.000 người. Cụ thể, trong 24 giờ qua, đã có 1.129 người tử vong do COVID-19 nâng tổng số ca tử vong lên 32.420 ca. Tổng số ca nhiễm đã tăng thêm 22.459 ca lên 1.691.707 ca. Chính phủ Đức đang chuẩn bị cho kế hoạch gia hạn các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, ngay sau khi lệnh phong tỏa toàn phần kết thúc vào ngày 10-1-2021. 

Tại Anh, trong ngày 29-12, nước này đã có thêm 53.135 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên Anh ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày trên 50.000 ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo đó, tổng số ca mắc tại quốc gia châu Âu này đã tăng lên 2.382.865 ca. Số ca tử vong tại Anh tăng thêm 414 ca lên 71.567 ca. Nhóm Cố vấn Khoa học cho Chính phủ Anh về các tình trạng khẩn cấp khuyến cáo nhà chức trách cần áp đặt các biện pháp hạn chế ở mức cao nhất - cấp độ 4 - trên toàn khu vực England, để phòng dịch tiếp tục lây lan.

Tại Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen thông báo quyết định gia hạn biện pháp giãn cách xã hội trên toàn quốc đến ngày 17-1-2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng hơn so với hồi mùa Xuân.

Tại Mỹ, lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đã được kéo dài vô thời hạn tại phần lớn bang California, điểm nóng của dịch COVID-19 tại Mỹ. Giới chức y tế cảnh báo nhiều bệnh viện của bang sắp rơi vào tình trạng quá tải.

Tại châu Á, Chính phủ Thái Lan đã cấm tất cả các cuộc tụ tập có nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19, ngoại trừ phạm vi gia đình và các hoạt động của chính phủ. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức tại các khu vực có dịch.

[Chú thích ảnh]

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 27-4-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) thông báo quyết định tiếp tục cấm các chuyến bay thương mại quốc tế đến và đi từ Ấn Độ cho đến ngày 31-1-2021. Quyết định này không có hiệu lực với các chuyến bay chở hàng quốc tế và các chuyến bay được DGCA cấp phép riêng.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ Năm mới và Tết Nguyên đán, do nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng nhanh khi người dân gặp mặt, về quê sum họp gia đình và ra nước ngoài. 

Tại Australia, nhà chức trách đã siết chặt hạn chế đi lại và tụ tập đông người ở Sydney - thành phố lớn nhất nước này, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra một vụ "siêu lây nhiễm" trong đêm Giao thừa. Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 30-12 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Liên quan đến biến thể VUI-202012/01 của virus SARS-CoV-2 mới phát hiện tại Anh, Đài Loan (Trung Quốc) và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Malta là những khu vực tiếp theo phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể mới.

Trước tình hình này, Ấn Độ và Na Uy đã lần lượt gia hạn các lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh. Về phần mình, Thái Lan thông báo tất cả những trường hợp nhập cảnh vào quốc gia Đông Nam Á này sẽ phải trải qua 14 ngày cách ly bắt buộc ngay cả khi họ đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Về công tác tiêm phòng và tiến triển trong nghiên cứu vaccine, Anh đã chính thức cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 do tập đoàn dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford phối hợp phát triển, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng vaccine này. Dự kiến vaccine này sẽ được tiêm chủng đại trà tại Anh từ ngày 4-1-2021. Giám đốc điều hành hãng dược phẩm AstraZeneca Pascal Soriot bày tỏ tin tưởng vaccine này sẽ có hiệu quả chống lại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh tại Anh.

Trong khi đó, tập đoàn Biotec quốc gia Trung Quốc (CNBG) thông báo vaccine phòng COVID-19 do một đơn vị của công ty này phát triển có hiệu quả phòng bệnh đạt 79,34% và hãng đang nộp đơn đăng ký lưu hành tại Trung Quốc.

Cũng trong ngày 30-12, Singapore đã triển khai chiến dịch chủng ngừa ngăn chặn COVID-19, khi tiến hành tiêm vaccine do Pfizer/BioNTech sản xuất cho các nhân viên y tế thuộc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm quốc gia.

Theo ĐẶNG ÁNH (TTXVN)