Tấm lòng vàng của ông Út Xuân

23/01/2023 - 07:39

 - Đồng hành cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ người khó khăn

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Trung ương MTTQVN cho ông Trần Đông Xuân

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang trao Bằng khen và logo của UBND tỉnh cho ông Trần Đông Xuân đã có thành tích đóng góp cho công tác an sinh xã hội huyện Chợ Mới

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng trao Giấy khen ông Trần Đông Xuân tài trợ 600 triệu đồng xây cầu Kênh Xáng nối liền xã Tấn Mỹ - Mỹ Hiệp

Là một doanh nhân thành đạt và cựu cán bộ công an giàu lòng nhân ái, ông Trần Đông Xuân (tên thường gọi Út Xuân, sinh năm 1962), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tấn Thắng (TP. Long Xuyên) luôn sẵn lòng hỗ trợ hàng chục tỷ đồng tặng nhà, làm cầu đường nông thôn, cấp học bổng và chăm lo đời sống người dân, góp phần vào công tác an sinh xã hội của địa phương. Đây là việc làm ý nghĩa, góp phần cùng chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới và đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn.

Ông út Xuân hỗ trợ 600 triệu đồng xây cầu nối liền xã Bình Phước Xuân - Mỹ Hiệp

Hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và an sinh xã hội huyện Chợ Mới

Trao quà Tết cho bà con nghèo

Là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, ông Út Xuân nghĩ rằng đạt được kết quả ngày hôm nay, ngoài chiến lược, định hướng của chủ doanh nghiệp, có sự hợp sức của người lao động và sự đóng góp to lớn từ người tiêu dùng, xã hội và sự hỗ trợ từ chính quyền. Vì vậy, ông trả ơn cuộc đời bằng cách đồng hành cùng chính quyền và giúp đỡ những người khó khăn. “Đi đâu thấy người nghèo quá khó khăn cần giúp đỡ, tôi hỗ trợ. Tôi sẽ đóng góp bằng tất cả những gì mình có, nếu tôi biết được đồng tiền đi đến đúng người cần giúp đỡ”- ông Út Xuân chia sẻ.

Giữa tháng 2/2022, trong lần đi trao quà cho bà con khó khăn tại huyện Chợ Mới, ông Út Xuân thấy bà con nhân dân xã Tấn Mỹ và Mỹ Hiệp khó khăn trong đi lại, giao thương hàng hóa, học sinh vất vả vì phải qua đò đến trường, ông đã ủng hộ 600 triệu đồng cùng chính quyền huyện Chợ Mới xây dựng cầu Kênh Xáng nối vui đôi bờ. Tiếp đó, hỗ trợ thêm 600 triệu đồng xây 1 cây cầu nông thôn nối liền xã Mỹ Hiệp - Bình Phước Xuân.

Thấy việc làm ý nghĩa, ông tiếp tục hỗ trợ 400 triệu đồng xây cầu UBND xã Mỹ Hiệp. Đến nay, ông Út Xuân đã ủng hộ huyện Chợ Mới trên 3,8 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch và xây dựng nông thôn mới. Tại các buổi lễ khởi công và khánh thành cầu, ông Út Xuân đều chia sẻ niềm vui khi được hỗ trợ xây dựng cầu cho địa phương, để tạo thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa, giúp địa phương phát triển hơn.

Ông Út Xuân còn tặng quỹ khuyến học, tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hàng tỷ đồng; mua quà lưu niệm 550 triệu đồng gây quỹ giúp đỡ bệnh nhi nghèo; hỗ trợ 750 triệu đồng xây dựng 15 căn nhà Đại đoàn kết ở phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên). Hỗ trợ 900 triệu đồng làm lộ nông thôn xã Long An - Châu Phong (TX. Tân Châu); trao 600 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo TX. Tân Châu; hỗ trợ xây cầu liên ấp Vĩnh Thành, cầu liên ấp Vĩnh Thành - Vĩnh Lợi (huyện Châu Thành)...

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 phức tạp, học sinh phải học trực tuyến, khá vất vả đối với học sinh vùng khó khăn, ông Út Xuân sẵn lòng ủng hộ 300 máy tính bảng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trị giá trên 750 triệu đồng để tặng cho học sinh khó khăn, tạo thuận lợi cho việc dạy và học trực tuyến của thầy trò vùng khó khăn, vùng biên giới.

Đóng góp cho công tác khuyến học - khuyến tài

Thăm hỏi và trao quà hỗ trợ bệnh nhân vừa được phẫu thuật tim

Ông Trần Đông Xuân đóng góp 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh

Hay tin Bệnh viện Tim mạch An Giang có ca cấp cứu khẩn cấp, cần kinh phí 50 triệu đồng giúp một ca mổ tim, dù vừa xuất viện sau cơn bạo bệnh, ông Út Xuân đã trực tiếp đến bệnh viện trao 50 triệu đồng giúp bệnh nhân. Tiếp đó, ông hỗ trợ 300 triệu đồng phẫu thuật tim cho 8 bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh tim nặng để họ được phẫu thuật kịp thời. ThS.BS Mai Phạm Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang cho rằng, đây là món quà vô cùng ý nghĩa giúp bệnh nhân vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo, giảm gánh nặng về chi phí để họ an tâm điều trị.

Chỉ riêng đợt dịch COVID-19 vừa qua, ông Út Xuân đóng góp hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn và cung cấp thêm thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Ghi nhận sự đóng góp của ông Út Xuân, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen biểu dương những đóng góp tích cực của ông Trần Đông Xuân đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch, hỗ trợ hoạt động xã hội - từ thiện, đóng góp Quỹ Vì người nghèo và xây dựng nông thôn mới.

HẠNH CHÂU