Thảm họa cháy rừng tại ở Hawaii: 385 người vẫn đang mất tích

02/09/2023 - 19:16

Cháy rừng tại Hawaii xảy ra ngày 8/8 là vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất trong hơn 100 năm qua ở nước Mỹ; ít nhất 115 người thiệt mạng và hơn 800ha đất rừng bị thiêu rụi trong thảm họa này.


Cảnh tàn phá sau thảm họa cháy rừng tại thị trấn Lahaina ở Maui, Hawaii (Mỹ), ngày 20/8/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/9, giới chức Mỹ cho biết số người mất tích trong trận cháy rừng tại Đảo Maui của Hawaii vào tháng trước đã giảm xuống còn 385 người.

Cảnh sát Đảo Maui và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nêu rõ con số trên giảm từ 388 người mất tích trong thông báo ngày 24/8 vừa qua.

Nhà chức trách thông báo hơn 3.000 người vẫn an toàn sau thảm họa và công khai danh tính của họ.

Cháy rừng tại Hawaii xảy ra ngày 8/8 là vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất trong hơn 100 năm qua ở nước Mỹ. Trong thảm họa này, có ít nhất 115 người thiệt mạng, hơn 800ha đất rừng bị thiêu rụi, thành phố lịch sử Lahaina hoàn toàn bị xóa khỏi bản đồ.

Cháy rừng kết hợp với gió mạnh đã khiến lửa lan nhanh đến mức nhiều người không kịp chạy trốn. Nhiều người đã phải bỏ xe, nhảy xuống biển để thoát thân khi tìm cách rời khỏi thành phố. Thiệt hại ước tính lên tới gần 6 tỷ USD, trong khi công tác khắc phục hậu quả sẽ mất nhiều thời gian./.

Theo ĐẶNG ÁNH (TTXVN/Vietnam+)