Thầy giáo có nguy cơ bị tháo khớp

13/05/2019 - 10:12

 - Đang là giáo viên dạy giỏi, thầy Nguyễn Thành Phương (sinh năm 1970), giáo viên Trường Tiểu học “B” Phú Hòa (thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) đối mặt nguy cơ tàn phế do căn bệnh hiểm nghèo…

Thầy Phương đang nằm điều trị tại phòng 4, lầu 1, Khoa Nội tiết – Bệnh viện Chợ Rẫy

Vết thương nhiễm trùng cẳng chân 2 bên nguy cơ tháo khớp

Chị Võ Kim Thu (vợ thầy Phương) kể: “Cách đây khoảng 3 tháng, khi đang giảng bài trên lớp, anh Phương bị mấy vết bỏng rộp nổi lên gây đau nhức. Tưởng mình bị côn trùng cắn nên anh bỏ qua. Khoảng 2 tuần sau, khi hướng dẫn học sinh lao động xung quanh trường, anh Phương thấy chân mình chảy nước vàng, các vết bỏng to hơn, anh thấy tê nhức, chân cử động khó khăn. Gia đình vội đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Bác sĩ cho biết, anh bị bệnh tiểu đường nặng (đái tháo đường type 2, E11), nhiễm trùng huyết từ nhiễm trùng cẳng chân 2 bên (A 41.8), suy tim độ 1, hội chứng Cushing do thuốc. Anh mất khả năng lao động, hiện không thể tự đi lại được”.

Điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang một thời gian, do bệnh trở nặng, thầy Phương được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán, thầy Phương nhiễm trùng huyết cẳng chân 2 bên, có thể phải tháo khớp để ngăn nhiễm trùng thêm. Thầy Phương hiện đã sụt hơn 20kg so  trước khi phát hiện bệnh, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vợ hỗ trợ.

Theo ghi nhận, hoàn cảnh gia đình thầy Phương hiện rất khó khăn. Không đất canh tác, vợ lại không có công việc ổn định, nên mọi chi tiêu trước đây nhờ vào đồng lương dạy học của thầy. Con trai thầy Phương (sinh năm 1999) hiện là sinh viên Trường Đại học An Giang, nhà còn mẹ già trên 70 tuổi phải chăm sóc.

Từ ngày thầy Nguyễn Thành Phương nằm viện điều trị, gia đình càng thêm khó khăn chồng chất. Thầy Phương còn khoảng vay tín chấp ngân hàng chưa thanh toán xong. Bản thân chị Thu (vợ thầy Phương) sức khỏe không tốt, bị bệnh xương khớp, phải uống thuốc điều trị hàng ngày.

Hiện nay, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học “B” Phú Hòa đang sắp xếp người dạy thay lớp cho thầy Phương. Đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, giúp đỡ để thầy giáo này có chi phí chữa trị bệnh.

Bạn đọc có thể đóng góp thông qua Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (điện thoại 0986058053, số tài khoản 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh An Giang, tên tài khoản Báo An Giang) hoặc trực tiếp liên hệ đóng góp, hỗ trợ cho thầy Nguyễn Thành Phương: số điện thoại 0339404857, số tài khoản 103002780138, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) chi nhánh Thoại Sơn (chủ tài khoản Nguyễn Thành Phương).


XUÂN LỘC