Thêm 200 phần quà cho bà con dân tộc thiểu số Khmer đón Tết

26/01/2024 - 16:44

 - Ngày 26/1, Hội Bảo trợ người tàn tật, bệnh nhân nghèo và bảo vệ quyền trẻ em huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) kết hợp các nhà hảo tâm xã Bình Thủy (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) trao 200 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật, bà con dân tộc thiểu số Khmer ở xã An Tức và thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn).

Tặng quà cho người dân

Mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng, gồm: Gạo, đồng hồ treo tường và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng trị giá đợt trao quà là 70 triệu đồng, do các nhà hảo tâm xã Bình Thủy (huyện Châu Phú) đóng góp.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội Bảo trợ người tàn tật, bệnh nhân nghèo và bảo vệ quyền trẻ em huyện Tri Tôn đã vận động các nhà hảo tâm 600 phần quà để hỗ trợ người yếu thế và trẻ em, mỗi phần trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng.

Đối với người khuyết tật, người già không có điều kiện đi lại, hội đến từng nhà trực tiếp thăm hỏi, trao quà, động viên bà con cố gắng khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình, đón Xuân hạnh phúc.

N.C