Thêm 470 phần quà Tết cho bà con dân tộc thiểu số Khmer ở xã An Tức

28/01/2024 - 19:22

 - Trong 2 ngày 27 và 28/1, có 3 đoàn từ thiện kết hợp UBND xã An Tức và Trường THCS An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian và tặng quà cho học sinh, bà con dân tộc thiểu số Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Tức.

Học sinh treo lời cầu nguyện đầu năm lên cây ước nguyện

Trao quà cho học sinh

Trao quà cho người dân tộc thiểu số Khmer

Theo đó, Nhóm Tình nguyện Nụ Cười và Công ty TNHH Xây dựng Green Build tổ chức chương trình “Tết ấm vui Xuân” năm 2024 tại Trường THCS An Tức. Các học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở xã được tham gia các chơi trò chơi vận động, như: Nhảy bao bố, kéo co, thử sức cùng vòng, chuyền bóng, tham gia gian hàng thủ công tô tượng, gian hàng ẩm thực, ghi lời cầu nguyện đầu năm rồi treo lên cây ước nguyện, cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhóm tình nguyện và học sinh của trường thể hiện.

Dịp này, đoàn đã trao 200 phần quà cho các học sinh khó khăn cấp tiểu học và THCS. Mỗi phần quà có trị giá từ 60.000 - 120.000 đồng, gồm: Tập, sữa, dụng cụ học tập. Đồng thời, trao 70 phần quà cho bà con nghèo, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm: Chiếu, mùng, gạo và các nhu yếu phẩm khác. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 75 triệu đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Long Xuyên đến UBND xã An Tức trao tặng 100 phần quà Tết cho bà con nghèo dân tộc thiểu số Khmer. Mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm: Gạo, mì và các gia vị khác. Tổng kinh phí thực hiện 30 triệu đồng.

VNPT Tri Tôn cũng đến xã An Tức trao tặng 100 phần quà Tết cho bà con dân tộc thiểu số Khmer nghèo. Mỗi phần trị gí 300.000 đồng, gồm: Gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí trao quà 30 triệu đồng.

N.C