Thị trường tài chính Mỹ chao đảo vì sự sụp đổ của các ngân hàng

15/03/2023 - 08:03

Ngày 14/3, các thị trường tài chính, ngân hàng và kim loại màu tại Mỹ tiếp tục chứng kiến phiên giao dịch biến động mạnh, hệ quả của vụ các ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank (SB) phá sản.

Chi nhánh ngân hàng Silicon Valley (SVB) tại Santa Clara, bang California (Mỹ) ngày 13/3/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, nhiều mã chứng khoán chủ chốt sau 2 ngày liên tiếp lao dốc trong phiên giao dịch sáng 14/3 đã có sự khởi sắc trở lại, dù khối lượng giao dịch vẫn còn thấp. Tuy nhiên, chốt phiên giao dịch theo giờ Mỹ, chốt phiên giao dịch ngày 14/3, chỉ số Dow Jones tăng 1,06% lên 32.155,4 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,68% giá trị, lên 3.920,56 điểm, trong khi, chỉ số Nasdaq chốt phiên tăng 2,14% lên 11.428,15 điểm.

Trái ngược với sàn chứng khoán, thị trường dầu mỏ và vàng kỳ hạn lại chủ yếu đỏ sàn. Giá dầu thô Brent giao tháng Năm sụt 4,44% xuống còn 71,48 USD/thùng; dầu thô WTI giao tháng Tư “bốc hơi” 4,64% xuống còn 71,33 USD/thùng; giá khí đốt tự nhiên giảm 1,27%. Giá trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm 3,69%. Thị trường kim loại màu đã có ngày thứ 3 liên tiếp khối lượng giao dịch và giá sụt giảm. Giá vàng trong phiên giao dịch 14/3 có lúc giảm 8,2 USD/ounce (tương đương 0,43%) xuống còn 1908,3 USD/ounce.

Hiện giới chuyên gia đánh giá xu thế tăng nhẹ trở lại của ba mã chứng khoán lớn nhất của Phố Wall không ổn định, trong bối cảnh các thị trường vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn địa chấn của ngành ngân hàng Mỹ. Thị trường tài chính tiền tệ Phố Wall sẽ tiếp tục biến động mạnh từ nay cho tới cuộc họp tiếp theo diễn ra vào tuần tới để bàn về lãi suất của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Bên cạnh đó, những rắc rối liên quan tới SVB, ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ vừa tuyên bố sụp đổ, vẫn tiếp diễn.

Ngày 14/3, Các hãng truyền thông lớn của Mỹ đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu các bước đầu tiên trong quá trình điều tra vụ ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) phá sản. 

Theo hãng FoxNews, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ có sự tham gia của các công tố viên liên bang ở Washington và San Francisco. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái của chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu một cuộc điều tra về SVB. 

Trước đó, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết đang tiến hành đánh giá công tác quản lý với ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) cũng như nguyên tắc hoạt động của chính SVB. 

Tuần trước, SVB - một trong những ngân hàng lớn nhất Thung lũng Silicon và lớn thứ 16 ở Mỹ - đã tuyên bố phá sản. Động thái đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch cuối cùng tuần qua và làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu khi hàng tỷ USD tiền gửi của nhiều công ty và nhà đầu tư "mắc kẹt". SVB sụp đổ sau khi khách hàng đổ xô tới rút tiền do lo lắng về tình trạng tài chính của ngân hàng. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng thương mại lớn thứ nhì trong lịch sử nước Mỹ, sau vụ ngân hàng Washington Mutual (WaMu) sụp đổ năm 2008 vào thời kỳ khủng hoảng tài chính.

Theo TTXVN

 

Liên kết hữu ích