Kết quả tìm kiếm cho "Ông Imran Khan"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 23
Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ ngày 3-7 đưa tin Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Truyền thông Pakistan đưa tin không còn ai sống sót trong vụ máy bay chở 107 người rơi tại thành phố Karachi của nước này.
Cuộc gặp diễn ra không lâu sau khi Pháp tuyên bố "đình chiến" với Mỹ liên quan tới kế hoạch áp thuế công nghệ mà Tổng thống Trump cho là chủ yếu nhắm tới các công ty công nghệ lớn của nước này.
Trong số các nhà lãnh đạo mà ông Trump tiếp, có Tổng thống Iraq Barham Salih, Thủ tướng Pakistan Imran Khan, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Simonetta Sommaruga.
Trang mạng The New Indian Express ngày 20-10 đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hủy kế hoạch thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 10 do lập trường của Ankara trong vấn đề Kashmir.
Thế giới đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai nhà lãnh đạo Nga và Pakistan sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Vùng Vịnh hiện nay.
Sau khi đến New York (Mỹ) dự kỳ họp lần thứ 74 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, tối 29-9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Pakistan Imran Khan lên đường về nước. Tuy nhiên, máy bay chở nhà lãnh đạo này đã gặp sự cố kỹ thuật và phải quay trở lại sân bay John F. Kennedy ở New York...
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 5-8 đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế trước những diễn biến căng thẳng sau khi New Delhi bãi bỏ quy chế đặc biệt đối với khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của nước này.
Một nhóm tay súng ly khai đã tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Karachi, Pakistan, khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng. Ba trong số những kẻ tấn công cũng bị tiêu diệt ngay sau đó.
Ngày 4-9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng "cài đặt lại mối quan hệ" giữa Mỹ và Pakistan.
Ngày 26-7, chính trị gia Imran Khan đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại Pakistan.