Kết quả tìm kiếm cho "Điện Kremlin"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 444
Thủ tướng Olaff Scholz cho biết Đức sẽ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau khi hai quốc gia Bắc Âu bày tỏ mong muốn gia nhập liên minh này, bất chấp nhiều thập kỷ trung lập.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 3/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế đặc biệt liên quan đến các hành động Moskva coi là thiếu thân thiện của một số quốc gia nước ngoài và tổ chức quốc tế.
Hai nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng 11.
“Hoạt động nhằm sơ tán dân thường ra khỏi nhà máy đã được lên kế hoạch vào hôm nay”, văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 29/4, nhưng không tiết lộ chi tiết.
Truyền thông Thụy Điển đưa tin Stockholm đang muốn được đền bù bằng tiền mặt cho những vũ khí quân sự mà nước này gửi đến Ukraine.
Ngày 27/4, Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) thông báo Nga đã quyết định rút khỏi tổ chức này, động thái diễn ra trước thềm cuộc bỏ phiếu của UNWTO nhằm đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong tổ chức do cuộc xung đột tại Ukraine.
Moskva cho biết Kiev cần thực hiện các bước đi "có ý nghĩa" trước khi diễn ra cuộc đàm phán quan trọng giữa hai bên.
Cả Nga và đại diện của Liên hợp quốc đều xác nhận Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tới Nga và có cuộc hội đàm với các quan chức hàng đầu của Moskva.
Các đảng viên đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thụy Điển đã tiến hành một cuộc tranh luận nội bộ về việc gia nhập NATO sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
Tỷ lệ người Nga tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin đã tăng từ 67,2% lên 81,6% so với thời điểm trước khi ông điều quân vào Ukraine vào ngày 24/2.
Ngày 7/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga đã quyết định kết thúc sớm tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2021-2023.
Tổng thống Cộng hòa tự xưng Nam Ossetia cho biết vùng lãnh thổ này có thể tổ chức 2 cuộc trưng cầu dân ý, về việc sáp nhập vào Nga và thống nhất với Bắc Ossetia.