Kết quả tìm kiếm cho "đã tiêm vắcxin"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 256
Vụ việc làm gia tăng những quan ngại về độ an toàn của vắcxin vào thời điểm Hàn Quốc đang mở rộng chương trình tiêm vắcxin phòng cúm theo mùa giữa lúc đại dịch COVID-19 hoành hành.
Vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 có thể được sử dụng rộng rãi ở Nga vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 trong khi Đức cho biết có thể cho ra mắt những lô vắcxin đầu tiên vào quý 1 năm tới.
Viện Nghiên cứu Sinh học của Israel đang chờ Ủy ban Helsinki, gồm một Hội đồng chuyên môn, phê duyệt các nghiên cứu và thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 trên người.
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azara cho biết chương trình phát triển vắcxin COVID-19 của Chính phủ Mỹ Operation Warp Speed hy vọng sẽ có tối đa 100 triệu liều vắcxin vào cuối năm nay.
Trong chuyến thăm của Chủ tịch Cuba tới Viện nghiên cứu vắcxin Finlay, Tổng giám đốc viện này cho biết các nhà nghiên cứu hy vọng có thể tiêm vắcxin cho người dân Cuba trong nửa đầu năm 2021.
Sputnik V là vắcxin cần tiêm mũi thứ hai để tăng cường khả năng miễn dịch có được từ mũi tiêm đầu tiên, khoảng thời gian tiêm mũi vắcxin Sputnik V thứ nhất và thứ 2 cách nhau 21 ngày.
Loại vắcxin của hãng Johnson & Johnson có tên Ad26.COV2.S đã tạo ra kháng thể trung hòa giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của mầm bệnh ở 98% số người tham gia sau 29 ngày tiêm.
Xu hướng chủ đạo của giá vàng trong tuần này là đi xuống với bốn phiên giảm và chỉ một phiên tăng giá do lo ngại về số phận gói kích thích kinh tế ở Mỹ.
Avifavir, loại thuốc được bào chế dựa trên thuốc Favipiravir do Nhật Bản phát triển, đã được Bộ Y tế Nga đã cấp phép để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Loại vắcxin mới được Viện nghiên cứu sinh vật truyền bệnh Siberia phát triển và đã hoàn thành các thử nghiệm trên người giai đoạn đầu vào tuần trước.
Trong 8 tỉnh xuất hiện cúm A H3N2 ở Campuchia có 3 tỉnh giáp biên giới Việt Nam là Takeo, Tbong Khmum và Rattanakiri.
Mỗi hộp thuốc có giá bán lẻ từ 12.320 ruble (163 USD), được bán theo chỉ định của bác sỹ và được khuyến cáo sử dụng trong 24 giờ đầu tiên sau khi xuất hiện triệu chứng mắc COVID-19.