Kết quả tìm kiếm cho "đã uống Molnupiravir"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 63
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 11-10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 238,76 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4,86 triệu người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục hiện đã lên tới 215,93 triệu người.
Ngày 11-10, hãng dược phẩm Merck & Co Inc của Mỹ thông báo đã xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc chữa bệnh COVID-19 thể vừa và nhẹ do công ty phát triển tại nước này.
Mặc dù đã có kinh nghiệm qua ba đợt dịch Covid-19 trước, nhưng đợt dịch thứ tư với biến thể Delta đã gây nhiều khó khăn, lúng túng. Với việc đưa ra nhiều quyết sách mới, cuộc chiến chống Covid-19 đã đạt được những kết quả, khi số ca mắc mới và số người chết đã giảm, số người khỏi bệnh nhiều... cho thấy hoạt động chống dịch đang đi đúng hướng.
Giới chuyên gia cho rằng nên kết hợp các loại thuốc điều trị khác nhau để giảm nguy cơ virus SARS-CoV-2 kháng thuốc
Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các ca mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng bằng thuốc Molnupiravir được diễn ra tại 12 địa phương: Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên..
Khi Merck & Co chạy đua với thời gian để đưa ra thị trường thuốc điều trị dạng viên chữa COVID-19, hãng này cùng nhiều bên liên quan cũng tăng cường nỗ lực đưa sản phẩm tới các nước đang phát triển – số đang gặp khó khăn trong việc tiêm chủng vaccine cho dân chúng.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Mỹ, khi virus SARS-CoV-2 nhiễm vào các tế bào, chúng không chỉ làm suy yếu hoạt động của tế bào mà cũng có thể thay đổi chức năng của tế bào.
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, tỷ lệ âm hóa virus trong vòng 5 ngày sử dụng thuốc Molnupiravir là rất cao.
Chiều 26-8, TP HCM đã nhận được 16.000 liều thuốc kháng virus dạng uống Molnupiravir tương đương 230.000 viên, sáng mai (27-8) TP sẽ cung cấp ngay cho bệnh nhân đang điều trị F0 tại nhà.
Bộ trưởng Bộ Y tế đã đưa ra bốn bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức khám chữa bệnh; công tác điều trị; chuẩn bị nhân lực và thành lập các bệnh viện dã chiến, trung tâm chống dịch.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế sẽ mở rộng thí điểm điều trị F0 tại nhà ở một số tỉnh, thành phố. Đồng thời, các phác đồ điều trị Covid-19 cũng được sửa đổi, bảo đảm tiếp cận rộng rãi với tất cả các loại thuốc.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Delta trên khắp thế giới, không ít người dân đang đặc biệt quan tâm và sẵn sàng 'chi tiền' để mua các loại thuốc được cho là 'thần dược' điều trị COVID-19. Song liệu thông tin về hiệu quả của các loại thuốc này có thực sự chính xác hay chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ?!