Kết quả tìm kiếm cho "được định giá 39 tỷ USD"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 456
Tiếp nối đà phát triển của quý 1, kinh tế tháng Tư tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, các cân đối lớn được bảo đảm và có dư; nhiều lĩnh vực đạt mức tốt hơn cả những năm trước đại dịch.
Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thành lập Ban chỉ đạo và 7 tổ công tác để quyết liệt thúc đẩy chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải ngân đầu tư công; yêu cầu triển khai nhanh, đúng, đủ các chính sách hỗ trợ để người dân và doanh nghiệp được hưởng thụ sớm, hưởng thụ thật.
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022). Từ hào khí chiến thắng mùa xuân năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang phát huy thế và lực, tận dụng cao nhất thời cơ, vận hội để cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững.
Quý I/2022, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và đồng tình ủng hộ của người dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát, KTXH chuyển biến tích cực.
Mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giá cả nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị thế giới,... nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý I/2022 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao, ước đạt 88,6 tỷ USD, tăng 12,9% so cùng kỳ.
Ngày 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong quý I/2022 ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, ước tính đạt 176,35 tỷ USD, tăng 14,37% so với cùng kỳ năm trước, cán cân thương mại hàng hóa quý I/2022 ước tính xuất siêu 809 triệu USD.
Người phát ngôn Ðiện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu, cho dù nước này đã đặt ra thời hạn chót cho khách hàng phải thanh toán bằng đồng ruble.
Hầu hết các nhóm hàng chủ lực đều đạt mức tăng trưởng cao trong quý 1/2022 đã giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam khởi sắc, tạo thặng dư trong cán cân thương mại.
Tuần qua, thị trường dầu mỏ thế giới đã chịu nhiều sức ép, trước mối lo ngại về nhu cầu, tiến triển trong đàm phán Nga-Ukraine và quyết định giải phóng lượng dầu kỷ lục của Mỹ. Tính chung cả tuần, cả giá dầu Brent lẫn dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều giảm khoảng 13%, ghi dấu mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong vòng hai năm.
Ngày 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã ký sắc lệnh yêu cầu bên mua nước ngoài phải thanh toán bằng đồng ruble để mua khí đốt của Nga từ ngày 1/4 tới và các hợp đồng sẽ bị tạm đình chỉ nếu các khoản thanh toán này không được thực hiện.
3 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) toàn tỉnh An Giang tăng trưởng dương (tăng 4,02%). Các khu vực nông - lâm - thủy sản; công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ đều tăng. Xuất khẩu có nhiều tín hiệu khả quan; thương mại - dịch vụ, du lịch lữ hành tăng trưởng mạnh... mở ra tín hiệu lạc quan phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).