Kết quả tìm kiếm cho "đại đội truy vết"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 826
Sáng 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kiều Phương (sinh năm 1981, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) về hành vi “Giết người, Cướp tài sản” xảy ra tại khu vực xã Long Kiến.
Thời gian qua, nhiều giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản đã được triển khai. Qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị địa phương.
Ngày 10/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với nhiều đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 và Điều 321, Bộ luật Hình sự.
Ngày 24/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trong nước.
Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI sẽ có gần 40 doanh nghiệp trình diễn sản phẩm, giải pháp Make in Viet Nam ấn tượng.
Gọi điện mời chào những chương trình “khuyến mãi Tết," “vé xe, vé máy bay Tết giá rẻ” hay "việc nhẹ lương cao" là những thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng đang rầm rộ trở lại dịp cận Tết.
Mạo danh công chức thuế lừa chiếm đoạt tài sản và giả danh nhân viên điện lực gọi điện lừa đảo là 2 hình thức lừa đảo qua điện thoại phổ biến trong tuần đầu tiên của năm mới 2025, theo ghi nhận của VNCERT/CC.
Lần đầu tiên Công an tỉnh Lai Châu phối hợp cơ quan chức năng của Campuchia tổ chức phá án, bắt 12 đối tượng lừa đảo qua mạng khi các đối tượng đang hoạt động tại nước này.
Vì muốn ra oai thể hiện và bản tính hung hăng, mà có người đã hành động sai trái, dẫn đến cảnh tù tội. Mỗi mức án đều tương xứng với tính chất vụ việc và qua đó cũng nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho loại tội phạm “Cố ý gây thương tích” đang diễn ra khá phổ biến.
Sau khi phát hiện Phạm Lê Minh Trí (sinh năm 1998, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Phạm Văn Nhựt (sinh năm 1982, ngụ phường Mỹ Xuyên) câu kết dùng vũ lực để cướp tiền của mình, Huỳnh Thanh Tuấn (sinh năm 1968, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã sử dụng dao tước mạng sống của Nhựt.
Cuối năm là thời điểm nhu cầu vay vốn làm ăn, mua sắm của người dân tăng cao. Nắm bắt xu hướng này, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” thường sử dụng nhiều chiêu trò, như: “Hỗ trợ tài chính”, “cho vay tiêu dùng”… Bên cạnh các cơ quan chức năng đấu tranh triệt phá loại tội phạm này, thì mỗi người dân cần đề cao cảnh giác để tránh mắc bẫy “tín dụng đen”.
Vụ việc nhóm thanh, thiếu niên sử dụng nhiều loại hung khí tấn công 1 thiếu niên trong đêm khuya, tại khu vực chợ Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên) vào đầu tháng 1/2024 gây bức xúc trong dư luận Nhân dân và thể hiện sự xem thường pháp luật. Lối sống buông thả, hành vi côn đồ đã khiến các đối tượng trả giá đắt.