Kết quả tìm kiếm cho "đấu Iran"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2332
Trước tác động lan rộng của xung đột Trung Đông đối với thị trường năng lượng toàn cầu, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro và ổn định đời sống kinh tế - xã hội.
Tỷ giá USD hôm nay (22/3): Rạng sáng 22/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.085 đồng.
Giá xăng dầu ghi nhận tuần biến động mạnh do những lo ngại về rủi ro nguồn cung từ Trung Đông.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/3 đã ra thông báo đặc biệt "cho phép" hoạt động mua bán đối với dầu thô và sản phẩm hóa dầu có nguồn gốc từ Iran nếu chúng được xếp lên các tàu chuyên chở trước ngày 20/3 (giờ New York) và việc này sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 19/4.
Căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang khi Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào các quan chức Mỹ và Israel, trong khi Israel đẩy mạnh các chiến dịch không kích trên nhiều mặt trận.
Chính phủ đặt mục tiêu ưu tiên cao nhất trong ngắn hạn là không để cú sốc xăng dầu và đứt gãy chuỗi cung ứng chuyển thành cú sốc nguồn cung năng lượng, giá cả, tạo sức ép lớn lên lạm phát.
Giá nhiên liệu máy bay tăng vọt lên mức kỷ lục trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang đẩy ngành hàng không châu Á vào cảnh khó khăn. Nhiều chuyến bay bị hủy, chi phí leo thang và các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu phải gấp rút tìm cách ứng phó.
Ngày 20/3, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, giá năng lượng cao hơn sẽ dẫn đến lạm phát chung cao hơn.
Gần 3 tuần kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/3 tuyên bố Israel và Mỹ đang chiến thắng và Iran đang bị “tàn phá”, không còn đủ năng lực để làm giàu urani hoặc sản xuất tên lửa đạn đạo.
Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đòn trả đũa “vẫn chưa kết thúc” và sẽ gia tăng cường độ nếu các cơ sở năng lượng của nước này tiếp tục bị tấn công.
Lầu Năm Góc đang tìm kiếm thêm ngân sách nhằm tăng tốc sản xuất các hệ thống vũ khí mà Mỹ và Israel đã sử dụng trong cuộc chiến, đồng thời bảo đảm dự trữ đầy đủ cho tương lai.
Trong một tuyên bố chung ngày 19/3, 6 quốc gia gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản Italy và Hà Lan khẳng định sẵn sàng "đóng góp vào các nỗ lực thích hợp nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz".