Kết quả tìm kiếm cho "đến năm 2050"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1536
Chiều 28/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về cơ sở pháp lý trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án điện gió ven biển trên địa bàn.
Sáng 28/8, UBND xã Phú Hòa (An Giang) công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xã Phú Hòa đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000. Theo định hướng quy hoạch, địa phương phát triển không gian theo mô hình “trục trung tâm - vành đai sinh thái - vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao”, hướng tới đạt chuẩn đô thị loại III sau năm 2030.
Quy hoạch chung đô thị mới xã Chợ Mới (An Giang) đến năm 2050 sẽ bao phủ toàn bộ 50,43km² diện tích toàn xã, định hướng phát triển hạ tầng hiện đại, hình thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp chế biến nông - thủy sản quy mô lớn và kết nối trực tiếp với xã Long Điền qua Quốc lộ 80B.
Trong vài tháng qua, các đợt nắng nóng dồn dập, hạn hán kéo dài và những đợt cháy rừng tàn khốc đã gây thiệt hại khổng lồ cho châu Âu.
Đồ án Quy hoạch chung xã Long Kiến (An Giang) đến năm 2050 định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, thương mại - dịch vụ và từng bước hình thành trung tâm logistics hỗ trợ sản xuất, trong đó chú trọng các khâu thu gom, bảo quản, sơ chế và phân phối nông sản.
Quy hoạch chung đến năm 2050 xác định Tịnh Biên phát triển theo mô hình đô thị đa tâm, lấy Ngũ Hồ Sơn làm hạt nhân cảnh quan, cửa khẩu làm động lực giao thương và kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để mở rộng không gian phát triển.
Nhằm xây dựng mạng lưới cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, nhất là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Y tế vừa có quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Theo Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới đến năm 2050, xã Vĩnh Phong định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, từng bước hoàn thiện các tiêu chí hướng tới trở thành phường trong thời gian tới.
Đô thị mới An Châu (An Giang) được định hướng phát triển thành cửa ngõ phía bắc đô thị Long Xuyên, đồng thời là trung tâm trung chuyển, logistics hỗ trợ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2050.
Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 hằng ngày, báo cáo UBND tỉnh hằng tuần; các công trình phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2027.
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Sĩ Quý, để hiện thực hóa Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới mô hình phát triển, cần có những đổi mới tư duy về không gian phát triển.