Kết quả tìm kiếm cho "Ảnh hưởng La Nina"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 79
Chuyên gia dự báo thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông của Philipines sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong những ngày tới, trở thành cơn bão số 6. Khả năng cao bão số 6 sẽ tương tác với không khí lạnh nên diễn biến sẽ rất phức tạp.
Theo Reuters, cảnh báo mới nhất từ Cục Khí tượng Úc hôm 7-10 cho biết một hệ thống thời tiết cường độ cao sẽ gây mưa trên diện rộng ở phía Đông New South Wales (NSW) và Bắc Victoria của nước Úc trong vài ngày tới, dẫn tới nguy cơ lũ lụt ven sông.
Đại dịch Covid-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine và hạn hán nghiêm trọng đang khiến thế giới phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp toàn cầu ở mức độ chưa từng có.
Theo phân tích sơ bộ của các chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu chung của Liên minh châu Âu, hiện nay, châu Âu đang phải đối mặt với đợt hạn hán dường như là tồi tệ nhất trong ít nhất 500 năm qua.
Khoảng ngày 9-11/7, trên Biển Đông có khả năng hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp sau đó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 50-65%.
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đây là năm thứ 3 liên tiếp thời tiết duy trì ở trạng thái La Nina, đây là điều hiếm gặp và cảnh báo khả năng cao thiên tai vào cuối năm là dồn dập khi mưa nhiều, bão kết hợp với không khí lạnh có khả năng gây mưa to đến rất to cho khu vực Trung Bộ.
Chu kỳ khí hậu La Nina - đang tác động đến nhiệt độ toàn cầu và khiến thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn - sẽ kéo dài nhiều tháng nữa, thậm chí là đến năm 2023.
Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP), tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng có thể sẽ còn tồi tệ hơn nữa ở 20 quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2022.
Hiện tượng mưa lớn kèm giông, lốc, gió giật mạnh không chỉ ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản, sinh hoạt của người dân mà còn tác động đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Nếu không chủ động ứng phó, sẽ khó tránh thiệt hại.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 31/5, Việt Nam đã chịu ảnh của 49 trận mưa lớn; 15 trận mưa dông, lốc, sét; 13 vụ sạt lở bờ sông; 17 trận động đất.
Lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định các giá trị lịch sử khí tượng đã xuất hiện, dự báo mưa lớn cực đoan, dị thường với cường suất lớn còn xảy ra nhiều trong thời gian tới.
Theo dự báo, tình hình thiên tai, mưa bão sẽ diễn biến phức tạp từ đây đến cuối năm. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác, chủ động nâng cao kiến thức phòng tránh, nhằm giảm thiểu hậu quả của hiện tượng thời tiết xấu và các loại hình thiên tai.