Kết quả tìm kiếm cho "ở Tanzania"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 108
Đối với rất nhiều kiều bào người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại các nước châu Phi, Tết Nguyên đán cổ truyền là dịp quây quần, sum họp cùng với cộng đồng người Việt, cùng nhau thưởng thức hương vị Tết quê nhà tại những đất nước xa xôi và để chia sẻ về nỗi nhớ những cái Tết trong tiềm thức.
Chính phủ Áo ngày 6-1 cho biết sẽ áp đặt các biện pháp phòng dịch mới từ ngày 9-1 tới, trong đó có giảm thời gian cách ly xuống còn 5 ngày, yêu cầu đeo khẩu trang nơi đông người và giới hạn thời gian hiệu lực của chứng nhận tiêm ngừa COVID-19 là 6 tháng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Y tế Israel ngày 6-1 đã bãi bỏ quy định coi Mỹ và 7 nước khác là quốc gia có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao.
Bộ Y tế Philippines, Israel, Algeria, Namibia thông báo đã phát hiện các ca nhiễm biến thế Omicron, hầu hết đều là các ca nhập cảnh.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 7-12 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 266.936.779 ca mắc COVID-19 và 5.281.995 ca tử vong. Số ca hồi phục là 240.525.191 ca.
Các giải thưởng văn học lớn nhất thế giới năm 2021 như Nobel, Booker hay Goncourt đều đã thuộc về các tác giả người gốc Phi. Điều này khiến "Lục địa Đen" nổi lên như một trụ cột lớn trong lĩnh vực xuất bản toàn cầu, đồng thời là một khu vực có liên quan trực tiếp đến những vấn đề cấp bách trong thời đại hiện nay.
Tiếp tục cập nhật thông tin liên quan vụ cháy nổ xe bồn chở xăng ở ngoại ô thủ đô Freetown của Sierra Leone, ngày 6-11, giới chức địa phương cho biết đã có 91 người thiệt mạng và trên 100 người bị thương trong thảm họa này.
Bộ TT&TT khuyến cáo người dân cảnh giác với cuộc gọi có số điện thoại từ quốc tế nhằm tránh bị lợi dụng, lừa đảo tống tiền.
Tối 28-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU), theo lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 10-2021.
Ngày 8-10 theo giờ Na Uy (chiều 8-10 giờ Việt Nam), Ủy ban Giải Nobel Na Uy tuyên bố Giải Nobel Hòa bình năm 2021 thuộc về Maria Ressa và Dmitry Muratov.
Giải Nobel Văn học năm nay được trao cho tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah 'cho cái nhìn thấu suốt của ông đối với những tác động của chủ nghĩa thực dân và số phận những người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và các lục địa'.
Giải thưởng Nobel Văn học 2021 vinh danh nhà văn Abdulrazak Gurnah, người Anh gốc Tanzania, ông có nhiều bài viết liên quan đến chủ nghĩa thực dân và các quốc gia châu Phi thời kỳ hậu thuộc địa.