Kết quả tìm kiếm cho "2 dự thảo luật"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 5335
Sáng 25/4, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 347-NQ/QUTW, ngày 23/5/2015 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi, coi đây là động lực quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV được tổ chức từ ngày 5/5 đến 28/6 (chia thành 2 đợt), quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, đơn vị hành chính các cấp. Trước thềm kỳ họp, nhiều tâm tư, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang được gửi gắm.
Trong bối cảnh Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh đang trở thành tâm điểm phát triển kinh tế và bất động sản, nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, Vinhomes Green City tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) nổi lên như một biểu tượng mới của sự thịnh vượng. Với vị trí chiến lược, hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp và tiềm năng tăng giá vượt trội, dự án hứa hẹn mở ra một “làn sóng” thu hút đầu tư, định hình lại bức tranh đô thị khu vực này.
Sáng 24/4, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp của Tổ công tác thứ 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Sau hơn hai ngày xét hỏi, ngày 23/4, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 bị cáo khác trong vụ án sai phạm về điện mặt trời đã kết thúc phần thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang và Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến để trao đổi về đề án hợp nhất 2 tỉnh. Hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến dân chủ, bày tỏ sự đồng tình, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, cốt lõi của đề án, hướng đến xây dựng tỉnh An Giang năng động sáng tạo, phát triển bền vững.
Bà Lê Thị Nệ (đại diện chồng là ông Dương Văn Tâm, ngụ ấp Hưng Thới I, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân) yêu cầu bồi thường đất theo chính sách của dự án Bắc Vàm Nao. Vụ việc đã được UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ rà soát nhiều lần, ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục khiếu nại đến cơ quan Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 22/4/2025 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025.
3 tháng đầu năm 2025, bức tranh chính trị, kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh An Giang với những gam màu tươi sáng, điểm xuyết trên nền bối cảnh chung của đất nước và thế giới đầy biến động. Giữa những thuận lợi hé mở và không ít thách thức đặt ra, An Giang thể hiện bản lĩnh, sự đồng lòng nhất trí của cả hệ thống chính trị, sự năng động, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo chuyển biến tích cực và gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ.
Theo tờ trình dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8/18 tội có mức hình phạt cao nhất là tử hình, trong đó có tội tham ô tài sản, nhận hối lộ.
Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) gồm 8 chương, 61 điều (giảm 1 chương và 33 điều so dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp 8). Nội dung dự thảo có nhiều thay đổi lớn, như: Sửa đổi, bổ sung quy định về nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm; mở rộng đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; sửa đổi quy định về hệ thống thông tin thị trường lao động; bổ sung quy định về tư vấn viên dịch vụ việc làm, đăng ký lao động, phát triển kỹ năng nghề; quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)…