Kết quả tìm kiếm cho "230 năm thành lập thủ Đông Xuyên"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 129
Phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, đã có 230 lượt đại biểu tham gia chất vấn và tranh luận với những vấn đề nóng.
TP. Long Xuyên có 48.545 thanh niên (chiếm 34,8% dân số thành phố). Tuy nhiên, số hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) chỉ hơn 12.600 người (chiếm 26,08% thanh niên).
Khi Trung Quốc siết chặt hoạt động nhập khẩu tiểu ngạch cho thấy, đây không còn là thị trường dễ dãi, mua hàng số lượng lớn, giá rẻ như trước đây. Để xâm nhập vào thị trường đông dân nhất thế giới này, các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến chất lượng, truy xuất được nguồn gốc và tìm hiểu kỹ các quy định để làm ăn lâu dài, ổn định.
Năm 1789, tại vàm Tam Khê (khu vực Vincom Plaza và Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim ngày nay), Chúa Nguyễn cho dựng lên một đồn nhỏ hình vuông bằng đất, gọi là thủ Đông Xuyên. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định chủ quyền của người Việt trên vùng đất hoang vu bấy giờ. Trải qua nhiều thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến năm 1867, thực dân Pháp gọi nơi đây là Long Xuyên. 230 năm trôi qua, Long Xuyên trở thành thành phố đô thị loại II, yên bình bên dòng sông Hậu.
Cách mạng 4.0 diễn ra, dự báo đem lại những cơ hội việc làm có năng suất cao hơn, đồng thời kèm theo thách thức về nguy cơ mất việc làm, nhất là những ngành nghề, việc làm giản đơn mà lao động nữ là đối tượng dễ bị tác động nhiều nhất.
Khối Doanh nghiệp nhà nước tỉnh gồm 18 đơn vị, có quy mô hoạt động khác nhau. Điểm chung của các doanh nghiệp là luôn nỗ lực, vận dụng tốt công tác thi đua, khen thưởng vào hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) tại đơn vị, từ đó, giúp doanh nghiệp hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu SXKD, thắng lợi cả 3 chỉ tiêu quan trọng: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách.
Nhân kỷ niệm 230 năm thành lập thủ Đông Xuyên (1789-2019), Báo An Giang xin lược trích đăng bài viết của ThS Phan Văn Kiến (Văn phòng UBND tỉnh), để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển của địa danh này.
Thủy sản được xem là lĩnh vực thế mạnh của các tỉnh/thành vùng ĐBSCL, cũng như nhiều địa phương ven biển trong cả nước. Theo nhận định của các nhà chuyên môn, ngành thủy sản đang 'lên đời', mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều địa phương, tạo sự đột phá trong tăng trưởng và giúp nhiều nông dân ở nông thôn vươn lên khá giả.
Năm 2019, TP. Long Xuyên rộn ràng với nhiều ngày kỷ niệm lớn. Ngoài các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của cả nước, Long Xuyên còn chào mừng 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên (1789 - 2019), 20 năm thành lập TP. Long Xuyên (1999-2019), 10 năm TP. Long Xuyên được công nhận đô thị loại II… Vì thế, bộ mặt đô thị thành phố được chỉnh trang, thay đổi cho tươi mới nhân dịp đầu năm Kỷ Hợi 2019.
Việt Nam và Campuchia luôn đoàn kết bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi chống kẻ thù chung, giành độc lập, tự do cho mỗi nước.
UBND TP. Long Xuyên vừa lấy ý kiến các ngành về dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên, 20 năm thành lập TP. Long Xuyên, 10 năm TP. Long Xuyên lên đô thị loại 2; 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại phiên giải trình và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XIV chiều 1-11, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao trách nhiệm nêu gương.