Long Xuyên “thay áo mới” chào đón năm mới

25/01/2019 - 07:32

 - Năm 2019, TP. Long Xuyên rộn ràng với nhiều ngày kỷ niệm lớn. Ngoài các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của cả nước, Long Xuyên còn chào mừng 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên (1789 - 2019), 20 năm thành lập TP. Long Xuyên (1999-2019), 10 năm TP. Long Xuyên được công nhận đô thị loại II… Vì thế, bộ mặt đô thị thành phố được chỉnh trang, thay đổi cho tươi mới nhân dịp đầu năm Kỷ Hợi 2019.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP. Long Xuyên, thời điểm này, công tác vệ sinh môi trường (quét rác, thu gom và vận chuyển rác) được thực hiện thường xuyên. Khi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cận kề, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang tập trung làm cỏ lòng, lề đường, quét rác và cát ở miệng các hố ga, vỉa hè, gốc cây, cột điện trên tất cả các tuyến đường; kiểm tra, sửa chữa, trang bị thêm phương tiện xe tay và dụng cụ lao động; tăng ca quét, vớt rác vào các buổi sáng, nhằm hạn chế tối đa lượng rác rơi vãi trên mặt đường; tăng cường phun xịt chế phẩm tại các bãi trung chuyển. Từ ngày 3-2-2019 (29 Tết) đến 7-2 (mùng 3 Tết), đơn vị tổng vệ sinh trên toàn địa bàn thành phố; tăng cường quét khu vực chợ, bến phà, bến xe, khu thương mại; quét, thu gom rác trên các tuyến đường trung tâm thành phố, hạn chế tối đa lượng rác nằm trên mặt đường. Bên cạnh đó, các đội thoát nước và tổ xe bồn tập trung khai thông miệng cống xả khu dân cư, các tuyến cống chính trên địa bàn các phường: Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Quý; nạo vét hố ga, vét cát lề khu dân cư và các tuyến đường ở phường, xã; vệ sinh khu vực hành chính tỉnh, phố đi bộ Hai Bà Trưng, công viên Nguyễn Huệ, tượng đài Bác Tôn; dọn dẹp vệ sinh chợ Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Bình Khánh.

Trang trí tại tượng đài Bác Tôn

Các công viên, cây xanh cũng được “tân trang” đón Tết. Địa phương quét vôi gờ bó vỉa và gốc cây 2 bên vỉa hè dãy phân cách Quốc lộ 91 (từ cầu Cái Sắn Lớn đến cầu Cái Sơn), gờ bó vỉa công viên và gốc cây xanh các tuyến đường khu vực Xẻo Trôm, Mỹ Quý, Mỹ Phước, Mỹ Long, Mỹ Bình, Bình Khánh, Mỹ Hòa; vệ sinh vòng xoay Bông lúa, tượng đài Bác Tôn và tượng đài Ngôi sao. Đồng thời, trang trí nhiều pa-nô theo tiêu đề mừng Đảng, mừng Xuân 2019; trang trí chậu hoa tươi trên cầu Hoàng Diệu, Nguyễn Trung Trực, Trà Ôn; cải tạo, thay thế chậu cau kiểng trên cầu Hoàng Diệu… Các hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông được tập trung kiểm tra, sửa chữa; điều chỉnh giờ đóng, cắt điện phù hợp với thời tiết; đảm bảo đèn chiếu sáng hoạt động 100% trong các ngày Tết. Đặc biệt, địa phương gắn đèn trang trí, dãy đèn màu trên nhiều tuyến đường chính ở nội ô, tuyến đường trọng điểm, vòng xoay công viên.

“Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiều công trình khác, tổng kinh phí dự kiến gần 85 tỷ đồng. Cụ thể: nâng cấp 36 tuyến giao thông đô thị đồng bộ với dự án hệ thống xử lý nước thải thành phố (thuộc danh mục năm 2018 chuyển tiếp sang 2019), tổng kinh phí hơn 79 tỷ đồng; sơn kẻ vạch 25 tuyến đường (trong số 120 tuyến đường đã nâng cấp); mở rộng đường Nguyễn Xí (phường Mỹ Bình); duy tu, dặm vá tuyến đường trục chính xã Mỹ Khánh; chỉnh trang công viên dưới dạ cầu Nguyễn Trung Trực; lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Nguyễn Đăng Sơn (phường Mỹ Bình); khắc phục sạt lở bờ kênh Cái Sắn, gia cố sạt lở kè đường Cái Sao - Bờ Hồ (phường Mỹ Thạnh); sơn lan can cầu trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng; duy tu, dặm vá và sửa chữa nắp dal hố ga một số tuyến đường trên địa bàn thành phố…” - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Long Xuyên Nguyễn Công Lý thông tin.

Hệ thống đèn hoa ở cầu Hoàng Diệu

Điểm nhấn mới hấp dẫn của năm nay là tuyến đi bộ Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long) sẽ được đưa vào sử dụng. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực TP. Long Xuyên Lê Minh Đạt cho biết, dự kiến tuyến phố sẽ được hoàn thành và nghiệm thu vào cuối tháng 1 (trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi). Hiện nay, công trình đã thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục chính (khối lượng tương đương 90%). Tuyến phố dài 311m (từ đường Nguyễn Trãi đến tượng đài chiến thắng trước trụ sở UBND phường Mỹ Long), chiều rộng suốt tuyến 18m, được lát đá granit tự nhiên. Đặc biệt, tuyến phố có hệ thống đèn led chiếu sáng trên trụ và đèn nghệ thuật âm vào nền; hệ thống phun nước nghệ thuật trong phạm vi đài phun nước 90m2; hệ thống cây xanh dọc theo 2 tuyến phố. Với tổng mức đầu tư hơn 9,3 tỷ đồng, tuyến phố được kỳ vọng tạo ra không gian đẹp để cộng đồng tham gia sinh hoạt, vui chơi, tham quan khi đến TP. Long Xuyên.         

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Phú, điểm mới khác trong năm nay là địa phương sẽ trang trí 4 mô hình tiểu cảnh, biểu tượng linh vật Kỷ Hợi trên phố đi bộ Hai Bà Trưng và công viên Nguyễn Du, Nguyễn Đăng Sơn, kinh phí hơn 300 triệu đồng. Các hình ảnh vui tươi, bắt mắt, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân dịp Tết. “Bên cạnh đó, địa phương nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, tham gia xã hội hóa khâu trang trí đô thị dịp Tết. Điển hình như: Tập đoàn Sao Mai, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết, Viễn thông An Giang, Phà An Giang, Công ty Nhà NHO, Bệnh viện Hạnh Phúc, Công ty Huy Nam (Cần Thơ)... Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ trang trí đèn hoa 15 địa điểm cầu, đường, cổng chào. Qua đó, góp phần tạo dựng bộ mặt thành phố thêm màu sắc tươi vui, trẻ trung, phục vụ nhu cầu vui xuân đón Tết của người dân địa phương và du khách xa gần” - ông Nguyễn Phú chia sẻ.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH