Kết quả tìm kiếm cho "3 loại virus Corona mới"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 290
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 233.352 trường hợp mắc COVID-19 và 5.457 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 24,2 triệu người.
Ba bệnh nhân tái nhiễm Covid19 ở Hongkong và châu Âu khiến các nhà khoa học lo ngại về khả năng miễn dịch của vắcxin Covid19 tiềm năng.
Ngày 20-8, các chỉ số về dịch bệnh Covid-19 ở Pháp vẫn tiếp xúc xấu đi khi Cơ quan Y tế Công cộng Pháp ghi nhận 4.771 ca nhiễm mới trong một ngày. Đây là sự gia tăng chưa từng có kể từ giữa tháng 5, còn các nước châu Âu khác như Tây Ban Nha, Italy và Đức cũng trong tình trạng cảnh báo về đợt bùng phát dịch thứ 2.
Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 227.978 ca mắc COVID-19 và 5.627 ca tử vong. Tình hình dịch ở Ấn Độ vẫn căng thẳng với trên 65.000 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 24 giờ, trong khi Hàn Quốc tăng mạnh trở lại các ca lây nhiễm cộng đồng.
Bạn đã nghe nói về các dấu hiệu chính của coronavirus như ho khan, sốt… Nhưng bạn có biết chúng thường xuất hiện theo một thứ tự nhất định?
Giá vàng hôm nay 18-8 trên thị trường thế giới tăng dựng đứng sau khi giảm mạnh trong tuần trước. Đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ suy yếu là yếu tố chính kéo mặt hàng kim loại quý đi lên.
Mẫu bệnh phẩm được phân tích, giải trình từ gen là của bệnh nhân 867 (nam, 63 tuổi, ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).
Ngày 11-8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh, bất kỳ chứng nhận nào của tổ chức này đối với vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 cũng sẽ đòi hỏi quy trình đánh giá khắt khe về dữ liệu an toàn.
Tính đến 6h sáng 8-8 (giờ Việt Nam), cả thế giới có 19.501.643 ca nhiễm COVID-19, 722.483 ca tử vong và 12.527.808 ca hồi phục trong đó Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm.
Một tỷ lệ lớn trong dân số dường như có các tế bào miễn dịch trong cơ thể có khả năng nhận biết virus SARS-CoV-2, qua đó cho cơ thể họ sức mạnh ngăn ngừa nhiễm bệnh, dù họ không hề biết về điều này.
GS, TS Nguyễn Gia Bình, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam cho biết, trong lần sửa đổi phác đồ điều trị bệnh nhân Covid-19 lần này đã có nhiều bước cải tiến trong phân loại bệnh nhân, thuốc điều trị để đối phó với sự đột biến của virus corona chủng mới.
Nếu không đều đặn dọn dẹp nhà cửa trong mùa dịch COVID-19, chúng ta có thể bị nhiễm bệnh khi chạm tay vào bề mặt các vật dụng nhiễm virus, sau đó dùng tay ăn uống hoặc dụi mắt.