Kết quả tìm kiếm cho "36 người ở Kon Tum"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 54
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 12.103 ca nhiễm mới COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều ca nhiễm nhất với 5.481 ca, tiếp đó là Bình Dương 4.049 ca, Đồng Nai 797 ca.
Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 5-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.301 ca nhiễm mới; cả ngày có 3.708 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.
Chiều 30-7, thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam thêm 3.657 ca COVID-19, trong đó 3.635 ca ghi nhận trong nước.
Chiều 26-7, Việt Nam thêm 5.174 ca COVID-19 mới, trong đó 5.155 ca ghi nhận trong nước.
Theo Bộ Y Tế, 119 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (64 ca), Bắc Giang (22 ca), Bắc Ninh (14 ca), Long An (3 ca), Hòa Bình (2 ca), Nghệ An (2 ca), Lào Cai (1 ca), Hà Nội (1 ca).
Chiều 9-5, Lạng Sơn và Đắk Lắk ghi nhận thêm ca mắc mới, trong khi Hòa Bình xuất hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
4 ca mắc mới (BN2911-2914), trong đó có 3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1), Hưng Yên (2) liên quan tới ca bệnh ở Hà Nam và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Trị.
Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tiến hành giải trình tự gene của các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam cho thấy: 85,7% mẫu những người về từ Campuchia mang biến thể B1.1.7 (biến thể phát hiện ở Anh) và 14,3% mang biến thể B.1.351 (biến thể phát hiện ở Nam Phi).
Tính từ 18 giờ ngày 22-4 đến 6 giờ ngày 23-4, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh; cả nước đã có 128.610 người được tiêm vaccine.
Mặc dù là cây trồng mới nhưng chanh leo hiện nay đã và đang được phát triển mạnh ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Quả chanh leo cũng đang được nhiều doanh nghiệp chế biến xác định là mặt hàng chính với các sản phẩm như nước ép cô đặc, đông lạnh, sấy dẻo… nhằm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 29-9.
Người bị bệnh bạch hầu nhẹ sẽ sốt, ho, đau họng, có giả mạc màu trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, nặng có thể tắc nghẽn đường hô hấp, viêm cơ tim và thiệt mạng.