Kết quả tìm kiếm cho "43 bệnh nhân"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 1657
Sau thời gian thực nghiệm, mô hình trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi đang mang lại hiệu quả kinh tế, mở ra hướng đi mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân vùng núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 8/10, Việt Nam chỉ ghi nhận có 2 ca COVID-19 mới, không có bệnh nhận phải thở ôxy và có 4 bệnh nhân khỏi bệnh.
Để hướng đến mực tiêu trở thành một trong những trung tâm về ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp tại ĐBSCL, An Giang thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, tuần hoàn, cảnh quan và có trách nhiệm trong mối liên kết chặt chẽ với các cụm ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ phụ trợ, du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991 – 1/10/2023) và 28 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (1995 – 2023), Hội thao Người cao tuổi tỉnh An Giang năm 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động thể thao vui tươi, sôi nổi.
Ngày 25/9, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, có 28 ca COVID-19 mới, tăng gấp gần 5 lần so với ngày trước đó.
Về dịch COVID-19 hôm nay 22-9, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ước tính 43.059 người đã phải di dời do thiếu nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt, trong đó có 30.000 người dân ở thành phố Derna.
Những năm qua, quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được đảm bảo, đúng quy định. Theo thống kê, hơn 5.300 tỷ đồng đã được bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chi trả khám, chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 18/9, Việt Nam ghi nhận 27 ca mắc mới COVID-19, có 4 ca công bố khỏi bệnh trong khi có một bệnh nhân đang thở ôxy.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/8 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận ba bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi một trường hợp đang phải thở ôxy.
Enterovirus đang là tác nhân chính gây ra bệnh đau mắt đỏ tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho rằng, bệnh đau mắt đỏ do enterovirus có khả năng lây lan qua đường nước, nên nếu chất lượng nước uống không tốt thì có thể cả gia đình đều bị bệnh.
Theo bản tin phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 10/9, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19, 12 ca được công bố khỏi bệnh trong khi không có trường hợp nào phải thở ôxy.