Kết quả tìm kiếm cho "Bộ trưởng Ngoại giao Lào"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11914
Theo báo cáo cập nhật về kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (EAP) được công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực EAP, nhờ sự bứt phá của hoạt động sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao cùng các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như chính sách tài khóa mở rộng.
Từ 5/10, Nghị định 334 trao thêm quyền tự chủ cho trường đại học, từ tuyển sinh, xây dựng chương trình đến tuyển dụng giảng viên.
Giáo sư, Tiến sỹ Võ Khánh Vinh cho rằng, thể chế dù tốt đến đâu cũng cần có con người tổ chức thực hiện, do đó công tác cán bộ phải gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao năng lực thực thi của hệ thống.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã đến chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào.
Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đạt Thanh thông báo:
Phi công phụ người Oman Hamam al-Hammami, bị cáo buộc tìm cách khống chế chiếc máy bay của Flydubai trên chuyến bay tới Israel ngày 30/9, được cho là đã lên kế hoạch đâm máy bay vào một tòa nhà hoặc máy bay khác tại sân bay Ben Gurion sau khi loại bỏ cơ trưởng.
Thị trường trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt đứng yên ở cả hai chiều. Giá vàng thế giới giao dịch dưới ngưỡng 4.200 USD/ounce
Người đàn ông 59 tuổi, quốc tịch Lào vừa được các bác sĩ Bệnh viện 19/08 (Hà Nội) phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng tắc ruột hoàn toàn bởi khối u đại tràng trái.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải coi sức khỏe và thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao là một trong những phương thức quan trọng để xây dựng nền tảng đó.
Theo ADB, việc chuyển dịch mô hình tăng trưởng không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu để đưa Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước, vốn ngoài nhà nước; yêu cầu với các dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê.