Kết quả tìm kiếm cho "Các nước Mỹ Latinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 743
Ngày 3/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2027 - 2028, bao gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 3/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2027-2028, bao gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe.
Theo báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới giữa năm 2026 do Liên hợp quốc công bố ngày 19/5, mức tăng trưởng GDP toàn cầu được điều chỉnh giảm từ 2,7% (dự báo hồi tháng Một) xuống còn 2,5%.
Một công ty công nghệ của Israel vừa tiết lộ thành phần của các hạt vi mô mà họ kỳ vọng có thể trở thành công cụ đối phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu trong tương lai thông qua việc phát tán hàng triệu tấn hạt vào khí quyển để phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
Ngày 14/5, Tổng thống Brazil Lula da Silva lên tiếng ủng hộ việc áp đặt các hạn chế việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các tiến trình bầu cử, đồng thời cảnh báo nguy cơ thao túng hình ảnh, giọng nói và thông tin chính trị bằng công nghệ số.
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế về các bệnh không lây nhiễm NCD Risk Factor vừa công bố kết quả cuộc nghiên cứu diện rộng cho thấy tình trạng béo phì trên thế giới đang diễn biến theo chiều hướng trái ngược. Trong khi nhiều quốc gia giàu có đã bắt đầu kiểm soát được đà gia tăng béo phì, căn bệnh này lại bùng phát mạnh tại các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Chỉ còn hơn một tháng nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh, mở ra kỳ bữa tiệc bóng đá lớn nhất trong lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và 16 sân vận động trải dài trên khắp 3 quốc gia đồng chủ nhà Canada, Mỹ và Mexico.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Trong tuyên bố chung, chính phủ 3 nước Brazil, Mexico, Tây Ban Nha kêu gọi các bên liên quan tránh những hành động làm trầm trọng thêm điều kiện sống của người dân Cuba hoặc vi phạm luật pháp quốc tế.
Ngày 16/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ra tuyên bố cho biết sẽ khôi phục các mối quan hệ với Venezuela, vốn bị đình chỉ từ năm 2019.
Kết quả điều tra cho thấy Mounir Namoussi đóng vai trò trung gian quan trọng, kết nối các băng nhóm tội phạm khu vực Balkans với nguồn cung cocaine tại Colombia.