Kết quả tìm kiếm cho "Công ước châu Âu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1789
Tổng thống Litva Nauseda nhất trí cùng Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân.
Thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan, với hơn 9,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tỷ giá USD hôm nay (5-6): Rạng sáng 5-6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng mạnh, hiện ở mức 25.004 đồng.
Trước sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu gia tăng đối với thực phẩm thủy sản giàu dinh dưỡng, cá rô phi (loài cá nước ngọt phổ biến) đang trở thành sản phẩm xuất khẩu đầy tiềm năng của An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung.
Nhà sử học Karol Nawrocki đã chính thức đắc cử Tổng thống Ba Lan sau khi 100% số phiếu được kiểm. Ông giành chiến thắng sít sao trước Thị trưởng Vácsava Rafal Trzaskowski.
Trang Kompasiana của Indonesia đưa tin, Việt Nam thu hút dòng vốn FDI tăng 40%, nhiều dự án được mở rộng, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh ổn định của Việt Nam.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo việc tái vũ trang trên quy mô lớn, đặc biệt là kế hoạch của NATO, có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính thêm gần 200 triệu tấn mỗi năm, đe dọa nghiêm trọng các mục tiêu khí hậu toàn cầu.
Liên minh châu Âu (EU) đang đi gần đúng lộ trình để đạt được mục tiêu khí hậu chính trong thập kỷ này, với mức giảm phát thải khí nhà kính ròng năm 2030 ước đạt 54% so với mức ghi nhận năm 1990, chỉ còn thiếu 1% so với mục tiêu ràng buộc pháp lý 55%.
Sáng 26/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hội đàm tại Phủ Chủ tịch.
Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X cùng ngày, Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU đã lên án tình trạng bạo lực gần đây ở Tripoli, đồng thời kêu gọi "ngừng bắn vô điều kiện và vĩnh viễn."
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ ngày 23/5 đã chính thức gia hạn lệnh cấm không phận đối với toàn bộ các chuyến bay của hàng không Pakistan cho đến ngày 23/6 tới. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Pakistan đưa ra quyết định tương tự đối với các chuyến bay của Ấn Độ, cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày không còn tiếng chim hót líu lo, không còn sắc xanh của những cánh rừng bạt ngàn, hay đại dương sâu thẳm hóa thành một vùng hoang mạc câm lặng?