Kết quả tìm kiếm cho "CHDC Congo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 177
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 69 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng dân quân Codeco tại tỉnh Ituri ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 22 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ tấn công xảy ra mới đây tại miền Đông CHDC Congo, nghi là do phiến quân thuộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tiến hành.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được xem trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc vòng chung kết World Cup 2026 trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.
Ngày 2/4, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế công cộng cấp quốc gia liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ (mpox), sau nhiều năm triển khai các biện pháp ứng phó.
Giành chiến thắng 02/01 trước Bolivia ở chung kết play-off liên lục địa, Iraq trở thành đội tuyển thứ 48 tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
Ở loạt trận chung kết vòng play-off tranh vé tham dự World Cup 2026, Italy là tâm điểm của sự chú ý. Họ đang quyết tâm giành chiến thắng trước Bosnia để giành vé tham dự giải bóng đá số một hành tinh.
Ngày 1/2, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết ít nhất 200 người có thể đã thiệt mạng trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại một mỏ khoáng sản ở miền Đông nước này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng.
5 quốc gia gồm Bahrain, Colombia, CHDC Congo, Latvia và Liberia ngày 2/1 đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, khu vực miền Đông CHDC Congo lại rơi vào vòng xoáy bạo lực mới, buộc hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa để tránh giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy M23.
Giao tranh đã bùng phát dữ dội ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo trong ngày 5/12, chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký các thỏa thuận mới giữa lãnh đạo CHDC Congo và Rwanda tại Washington nhằm chấm dứt nhiều năm xung đột ở vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản thuộc khu vực Trung Phi.
Châu Phi đang phải hứng chịu đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất trong 25 năm qua, với nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống cấp nước yếu kém và xung đột vũ trang gia tăng.
Ngày 18/9, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) được báo cáo tại châu Phi kể từ đầu năm 2024 đã vượt quá 190.000 bệnh nhân, trong đó có gần 2.000 trường hợp tử vong.