Kết quả tìm kiếm cho "Chính phủ quân sự Niger"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 39
Các nước châu Phi nói tiếng Pháp là khu vực thị trường rộng lớn với 32 quốc gia với tổng dân số hơn 570 triệu người và được dự báo là một trong những trung tâm phát triển kinh tế mới của thế giới.
Tại châu Á, Ấn Độ là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 5.816.103 ca mắc, trong đó có 92.317 ca tử vong. Tiếp theo là Iran với 436.319 ca mắc và 25.015 ca tử vong.
Ngày 18-8, Thủ tướng Mali Boubou Cisse đã kêu gọi các binh sĩ tham gia binh biến ở thủ đô Bomaka bình tĩnh và đối thoại với chính phủ để cùng tìm giải pháp.
Ngày 18-8, Tổng thư ký Liên hợo quốc (LHQ) Antonio Guterres đã yêu cầu “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” Tổng thống Mali Boubacar Keita và các thành viên trong chính phủ của ông, sau khi những người này bị các binh sĩ tham gia binh biến ở thủ đô Bamako bắt giữ.
Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại trước những các cuộc tấn công khủng bố làm nhiều người thiệt mạng miền Trung và miền Bắc Mali, các vụ vi phạm đối với người dân và tình hình nhân đạo ở nước này.
Các tay súng thuộc một nhóm thánh chiến có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tấn công một ngôi làng ở bang Borno (Đông Bắc Nigeria), sát hại 59 người.
Chỉ trong một vài tuần khi các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã có hơn 90% học sinh, sinh viên trên khắp thế giới không được đến lớp do các trường học phải đóng cửa.
Dưới sự chủ trì của Việt Nam, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ ngày 13-1 đã họp thông qua Nghị quyết 2505 gia hạn hoạt động của Phái bộ LHQ Hỗ trợ thực thi Thỏa thuận Hodeidah tại Yemen.
Lần thứ hai được tín nhiệm vào vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đang đứng trước vận hội mới với không ít thử thách.
Vậy là ngày 7-6-2019 đã đánh dấu một bước ngoặt nữa trong lịch sử chính trị ngoại giao của đất nước ta, khi Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối: 192/193.
Theo UNHCR, tình trạng bạo lực ở khu vực Tây Bắc Nigeria đã buộc khoảng 20.000 người tị nạn phải tìm nơi trú ẩn an toàn tại quốc gia láng giềng Niger từ tháng 4 vừa qua.
Ngày 19-4, Liên hợp quốc (LHQ) đã bắt đầu sơ tán 163 người tị nạn từ Libya sang Niger, trong khi hơn 3.000 người khác vẫn đang bị mắc kẹt trong các trại giam do bị ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh.